Thủ môn Hồng Sơn: “Quả bóng vàng là động lực để tôi tiếp tục vươn lên”

Sau danh hiệu thủ môn Xuất sắc Đông Nam Á, bộ sưu tập danh hiệu của thủ môn Dương Hồng Sơn đã có thêm Quả bóng vàng 2008. Theo thổ lộ của Hồng Sơn, chính anh cũng bất ngờ về phần thưởng này…

Sau danh hiệu thủ môn Xuất sắc Đông Nam Á, bộ sưu tập danh hiệu của thủ môn Dương Hồng Sơn đã có thêm Quả bóng vàng 2008. Theo thổ lộ của Hồng Sơn, chính anh cũng bất ngờ về phần thưởng này…

 

Giành được Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, cảm giác của Hồng Sơn lúc này thế nào? 

Thủ môn Dương Hồng Sơn: Giành được chức Vô địch AFF Cup đã vui, nay được sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng 2008 tôi còn cảm thấy vui hơn rất nhiều. Vì đây là phần thưởng cá nhân, ghi nhận những đóng góp và sự nỗ lực của cầu thủ trong suốt cả năm phấn đấu dưới màu áo CLB và ĐT Việt Nam

Sau nhiều năm phấn đấu, thủ môn Dương Hồng Sơn đã sở hữu Quả bóng vàng

 

Khi được xướng tên giành danh hiệu Quả bóng vàng, thú thực tôi cũng có những giây phút cảm thấy bất ngờ. Bởi tôi biết cả 3 đồng đội thuộc top đua tranh là Công Vinh, Vũ Phong, Như Thành đều đã thi đấu ấn tượng và xứng đáng giành được danh hiệu cao quý này. 

 

Theo Hồng Sơn, đâu là sự khác biệt giữa Quả bóng vàng và danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á? 

Mỗi phần thưởng đều có giá trị, cùng những ý nghĩa riêng biệt. Tuy nhiên, cảm giác chờ đợi công bố danh hiệu Quả bóng vàng rất hồi hộp và khác biệt. Bởi với tất cả những cầu thủ Việt Nam, đây là danh hiệu cao quý và quan trọng nhất. Trong suốt lịch sử 14 năm diễn ra cuộc bầu chọn, thủ môn rất ít khi giành được phần thưởng này. 

 

Trong lễ công bố Quả bóng vàng có cả vợ con Hồng Sơn cùng tham dự, phải chăng Hồng Sơn đã linh cảm được sẽ đứng trên bục vinh quang nhận giải thưởng? 

Tôi hoàn toàn không có linh cảm mình sẽ được nhận Quả bóng vàng 2008. Với tôi vợ con luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, tôi đã quyết định đưa cả gia đình vào vì muốn có những người thân ở bên trong những thời khắc quan trọng nhất. Vợ tôi rất vui và tự hào khi chứng kiến chồng lên sân khấu nhận Quả bóng vàng. 

 

Quả bóng vàng 2008 có  ý nghĩa thế nào đối với sự nghiệp thi đấu của Hồng Sơn? 

Đây có lẽ là cột mốc quan trọng và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp sân cỏ của tôi, năm nay tôi mới 27 tuổi, đời thủ môn sẽ còn rất dài. Quả bóng vàng 2008 sẽ tạo ra bước đà mạnh mẽ, giúp cho tôi thêm quyết tâm để tiếp tục vươn lên, phấn đấu giành được thêm nhiều thành tích cùng ĐT Việt Nam, lẫn CLB T&T Hà Nội. 

 

Sau khi đã có được vinh quang, đích phấn đấu tiếp theo Hồng Sơn đặt ra sẽ là gì? 

Hiện tại, T&T Hà Nội đang trải qua giai đoạn rất khó khăn nên trước mắt tôi sẽ dồn hết sức cống hiến đưa đội vượt qua thách thức. Thời gian qua, tôi mới chỉ bình phục được khoảng 70% chấn thương bả vai dính phải khi thi đấu AFF Cup. Tôi hy vọng sẽ sớm chữa trị dứt chấn thương để lấy lại phong độ, cống hiến nhiều hơn nữa cho T&T Hà Nội. 

 

Cuối năm ĐT Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn quyết định ở vòng loại Asian Cup. Đây là một sân chơi khó khăn, nhưng cơ hội dành cho ĐT Việt Nam thì vẫn còn. Tôi và các đồng đội sẽ chiến đấu hết mình để hoàn thành tham vọng giành vé dự Asian Cup 2011. 

 

Xin cảm ơn Hồng Sơn về cuộc trao đổi! 

Nguồn: Theo Dân Trí