Thư chúc tết của Chủ tịch AFC gửi LĐBĐVN

STôi hoàn toàn ủng hộ các bạn trong cuộc chiến chống tiêu cực cũng như công tác điều tra của cảnh sát và các cơ quan pháp luật⬝, Chủ tịch AFC Bin Hammam đã viết như vậy trong lá thư chúc tết gửi…

07/01/2006 00:00:00
STôi hoàn toàn ủng hộ các bạn trong cuộc chiến chống tiêu cực cũng như công tác điều tra của cảnh sát và các cơ quan pháp luật⬝, Chủ tịch AFC Bin Hammam đã viết như vậy trong lá thư chúc tết gửi LĐBĐVN. Chúng tôi xin được đăng tải toàn văn bức thư này.
Chủ tịch AFC Bin Hammam

Thưa ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN,

Trước tiên, đại diện cho Gia đình bóng đá Châu Á, tôi muốn chúc ông, gia đình ông cũng như toàn thể Gia đình bóng đá Việt Nam một năm mới hạnh phúc. Tôi cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và sự thành công cho nên bóng đá Việt Nam trong năm tới.

Tôi đã theo dõi và đặc biệt quan tâm đến những bài đưa tin qua phương tiện truyền thông đại chúng về việc lực lượng công an tại đất nước của các bạn đang trong tiến trình điều tra những cá nhân có liên quan đến việc hối lộ, tham nhũng và đặc biệt là các quan chức và cầu thủ có những hành vi dính dáng đến bán độ tại SEA Games 23.

Tôi cũng rất hoan nghênh phía LĐBĐVN cũng như lực lượng cảnh sát điều tra và các cơ quan pháp luật đã có những hành động quyết liệt trong cuộc chiến điều tra những cá nhân dính dáng đến các tệ nạn trên. Chúng ta cần nhận thức một cách nghiêm túc rằng bóng đá Việt Nam chỉ có thể phát triển một khi tất cả các nhân tố tiêu cực được gạt bỏ sạch ra khỏi bóng đá. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn trong cuộc chiến chống tiêu cực cũng như công tác điều tra của cảnh sát và các cơ quan pháp luật.

Tôi rất mong nhận được bản báo cáo đầy đủ từ phía Liên đoàn các bạn về cuộc chiến chống tiêu cực và công tác điều tra sau khi các bạn đã có quyết định cuối cùng về các trường hợp dính dáng đến tiêu cực.

Trân trọng!

Chủ tịch LĐBĐ châu Á AFC
Mohamed bin Hammam