Thông tin về Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 7 Khoá VII (nhiệm kỳ 2014-2018)

Hôm nay (28/1), Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 7 khoá VII (nhiệm kỳ 2014-2018) với nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự đã được tổ chức tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Hội nghị vinh dự được đón tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

28/01/2016 14:19:46

Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 7.

Tại hội nghị, các uỷ viên BCH đã lắng nghe, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo của Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh về công tác chuẩn bị, kết quả thi đấu của ĐT U23 Quốc gia tại VCK U23 châu Á 2016l; báo cáo về công tác chuẩn bị của ĐT nữ Quốc gia hướng tới Vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 và báo cáo kế hoạch cũng như mục tiêu của ĐT Futsal Quốc gia đang chuẩn bị tham dự VCK Futsal châu Á 2016.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian bàn thảo và nhất trí thông qua Thoả thuận hợp tác toàn diện vì mục tiêu phát triển bóng đá ở mọi cấp độ giữa LĐBĐVN và LĐBĐ Qatar, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các dự án trao đổi về chuyên môn, về các giải đấu cấp ĐTQG giữa hai Liên đoàn.

Tại Hội nghị, các uỷ viên BCH cũng đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến ĐTQG và ĐT U23 QG, về vai trò vị trí của HLV trưởng Toshiya Miura trong 2 năm làm việc với bóng đá Việt Nam. Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết cũng như những đóng góp của HLV Toshiya Miura trong thời gian dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 QG tham dự các giải đấu quan trọng của khu vực cũng như châu lục. Đặc biệt trong bối cảnh thành tích các ĐTQG đi xuống ở mức thấp nhất, ở giai đoạn chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ của LĐBĐVN và trong giai đoạn vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng do nhiều cầu thủ đã lớn tuổi, trình độ chuyên môn và thể lực còn yếu, các cầu thủ trẻ tâm lý thi đấu  chưa ổn định, nhưng HLV Toshiya Miura đã rất nỗ lực làm việc và giúp ĐTQG, ĐT U23 QG đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, ĐT U23 QG giành HCĐ tại SEA Games 28 và lần đầu tiên đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á; ĐT Olympic QG cũng lần đầu tiên lọt vào vòng 1/16 Asiad trên cương vị là đội nhất bảng; ĐTQG dù vẫn còn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, nhưng vị trí hạng Ba giải AFF Suzuki Cup 2016 cũng đã ghi nhận những cố gắng rất lớn của HLV Toshiya Miura và các cầu thủ.

Tuy nhiên, qua thảo luận và phân tích, Hội nghị thống nhất ý kiến đánh giá lối chơi của ĐTQG & ĐT U23 QG cần phải được xây dựng phù hợp hơn với tầm vóc và thể trạng của cầu thủ Việt Nam, điều mà HLV Toshiya Miura dù rất cố gắng nhưng chưa thành công trong thời gian đảm nhiệm vị trí HLV trưởng.

Từ lý do đó, Ban chấp hành thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông Miura Toshiya, giao Tổng thư ký thực hiện và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao.

BCH cũng thống nhất ưu tiên sử dụng HLV trong nước làm HLV trưởng các ĐTQG và giao Hội đồng huấn luyện viên bóng đá Quốc gia nghiên cứu, lựa chọn huấn luyện viên phù hợp và báo cáo Ban chấp hành trong thời gian sớm nhất.

Ở một nội dung khác, BCH đã nghe báo cáo của Ban Kiểm tra về kết luận kiểm tra tính pháp lý của văn bản số 1403/LĐBĐVN-CT ngày 24/11/2014 của Chủ tịch Liên đoàn v/v phân công Phó Chủ tịch thường trực là có giá trị pháp lý, được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của Điều lệ LĐBĐVN, Nghị quyết Thường trực Ban chấp hành và Quy chế làm việc của Ban chấp hành.

Hội nghị đề nghị các ủy viên Ban chấp hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ LĐBĐVN, Quy chế làm việc của Ban chấp hành và các quy định có liên quan.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị kết thúc vào hồi 13h20 cùng ngày./.