Thông tin ĐT U23 từ Côn Minh, ngày 21-9

Sáng qua (21/9), cả đội bắt đầu tập lúc 9h. Theo yêu cầu của BHL, đội được  bố trí tập tại sân số 5 nên quãng đường từ chỗ ở ra sân tập dài hơn thường lệ.

Sáng qua (21/9), cả đội bắt đầu tập lúc 9h. Theo yêu cầu của BHL, đội được  bố trí tập tại sân số 5 nên quãng đường từ chỗ ở ra sân tập dài hơn thường lệ.

 

Thời tiết khá lạnh và có mưa nhỏ. HLV Calisto đã yêu cầu các cầu thủ phải khởi động kỹ, sau đó chia thành 2 đội, mỗi đội 14 người thi đấu trên toàn bộ sân. Thủ môn Khoa Điển được xếp đá tiền đạo cắm.

 

HLV Lê Huỳnh Đức và Văn Sỹ thay nhau làm trọng tài, HLV trưởng Calisto cùng trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng và HLV thủ môn Trần Văn Khánh đứng ngoài quan sát.

 

Trong trận này, đội vàng gồm các cầu thủ: Tấn Trường, Xuân Hợp, Long Giang, Cao Cường, Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Thái Dương, Công Minh, Trọng Hoàng, Danh Ngọc, Mai Tiến Thành, Đình Tùng, Khoa Điển… đã tỏ ra xuất sắc hơn đội đỏ với những cầu thủ còn lại bằng chiến thắng với tỉ số áp đảo 8-1. Có thể thấy trong 5 tiền đạo tham gia thi đấu (Mạnh Dũng vẫn tập riêng) có đến 4 tiền đạo gồm Thanh Bình, Tăng Tuấn, Quang Vinh, Ngọc Anh được xếp cùng một đội, trong khi đội còn lại chỉ có duy nhất Đình Tùng là tiền đạo thực thụ. Tuy nhiên, đội đỏ lại tỏ ra khá bế tắc trong việc chọc thủng lưới thủ môn Tấn Trường, chỉ duy nhất 1 bàn thắng được ghi từ cú sút xa của Thành Lưng. Hàng phòng ngự của đội đỏ với cặp trung vệ Minh Đức, Đình Đồng cũng chưa làm cho HLV trưởng Calisto hài lòng. Trong khi đó, đội vàng tỏ ra khá chắc chắn trong phòng ngự và sắc xảo trong tấn công nhờ sự hoạt động năng nổ của các tiền vệ cánh, trong đó có Danh Ngọc, Trọng Hoàng. Đình Tùng cũng làm rất tốt khâu dứt điểm với 1 cú hattrick, thủ môn Khoa Điển cũng đóng góp 1 bàn thắng.

 

Buổi tập kết thúc sau 1 tiếng thi đấu đối kháng.

 

Buổi chiều, do trời vẫn còn mưa và lạnh, nên để tránh chấn thương và quá tải cho các cầu thủ, HLV trưởng Calisto đã quyết định cả đội sẽ họp chiến thuật từ 16h đến 18h.

HLV trưởng Calisto dành 1 tiếng để giảng giải và trò chuyện với các tuyển thủ. Ảnh Trường Minh (VFF)

 

HLV trưởng Calisto đã dành 1 tiếng để giảng giải cho các cầu thủ về những nguyên tắc cơ bản trong tấn công và phòng ngự của bóng đá hiện đại. Ông đã truyền đạt cho các cầu thủ những kiến thức mang tính chiến thuật như các giai đoạn, thời điểm trong bóng đá nói chung, trong từng trận đấu nói riêng. HLV Calisto cũng chỉ ra những vấn đề mà các cầu thủ Việt Nam nói chung chưa thực hiện tốt như: chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công, tận dụng cơ hội dứt điểm về khung thành đối phương.

 

HLV Calisto đã nhắc nhở các cầu thủ muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì bắt buộc phải có những kiến thức nhất định về bóng đá, ông gọi đó là văn hoá bóng đá, văn hoá chiến thuật.

Một yếu tố được HLV Calisto nhấn mạnh và coi đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với các cầu thủ trong tập luyện và thi đấu là phải luôn luôn quan sát. Cầu thủ càng có tầm quan sát rộng thì càng có nhiều lựa chọn tốt, từ đó có được quyết định xử lý tốt nhất.

 

Ông còn nhắc nhở các cầu thủ không bao giờ được tự mãn với bản thân mà phải luôn luôn nỗ lực tập luyện nâng cao trình độ. Ông giải thích rằng trong trận đấu, tất cả các cầu thủ đều trải qua các quá trình: quan sát – ra quyết định – thực hiện. Mọi cầu thủ muốn trở thành đỉnh cao đều phải nỗ lực tập luyện để rút ngắn thời gian của quá trình đó. Có thể từ 0,6 giây hoặc 0,4 giây…

 

Sau khi đã phổ biến những kiến thức chiến thuật cơ bản cho các cầu thủ, HLV Calisto dành thời gian để tâm sự với các cầu thủ về nhiều vấn đề khác không chỉ với tư cách một HLV trưởng mà còn như một người bạn, một người cha.

 

Ông đã hỏi một cầu thủ về mục tiêu của cầu thủ đó khi lên tuyển. Câu trả lời là để cống hiến cho đất nước…

 

HLV Calisto đã bày tỏ: “Tất cả các cầu thủ khi tham gia đội tuyển trước hết phải có khao khát được thi đấu, được cống hiến vì danh dự tổ quốc. Sau đó, với tư cách là những người bình thường, có gia đình, có cuộc sống riêng, ai cũng có mong muốn kiếm được nhiều tiền. Chính vì vậy, các cầu thủ càng cần phải có trách nhiệm hơn trong tập luyện, trong sinh hoạt. Tôi không tin rằng có ai tự nhiên kiếm được nhiều tiền mà không phải làm việc, các bạn cũng vậy, các bạn càng nỗ lực tập luyện thì thu nhập các bạn sẽ càng cao, các bạn có thể nhìn vào những đàn anh trên tuyển quốc gia như Công Vinh, Việt Thắng”.

 

HLV Calisto cũng trao đổi với các cầu thủ về cuộc sống, về nề nếp trong sinh hoạt. Ông khuyên các cầu thủ phải chú ý đến việc tạo dựng hình ảnh cho bản thân, vì các tuyển thủ là người của công chúng nên phải chú ý đến cách ăn mặc, phát biểu trước công chúng. Chính vì lý do này ông đã yêu cầu từng cầu thủ phải phát biểu cảm nhận về buổi họp chiến thuật chiều nay, dù ít hay nhiều. Đa số các cầu thủ còn e dè nhưng tựu chung đây là một buổi họp hết sức hữu ích, các cầu thủ rút ra được nhiều kiến thức để áp dụng vào tập luyện và thi đấu. Các HLV và bác sĩ cũng được mời phát biểu.

 

Hôm nay (22/9), đội tập luyện bình thường.

Nguồn: Trường Minh - VFF (gửi từ Côn Minh, TQ)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM