Thông tin ĐT U23 QG tập huấn tại Côn Minh: Vào guồng

Thời tiết mát mẻ tại Côn Minh cùng quyết tâm khẳng định khả năng của mình nhằm có tên trong danh sách tham dự SEA Games 25 của các tuyển thủ đã khiến các buổi tập của ĐT U23 QG thật sự có chất lượng.

Thời tiết mát mẻ tại Côn Minh cùng quyết tâm khẳng định khả năng của mình nhằm có tên trong danh sách tham dự SEA Games 25 của các tuyển thủ đã khiến các buổi tập của ĐT U23 QG thật sự có chất lượng. Tất cả đã thực sự hòa nhập vào guồng quay ngày càng gấp gáp trong hành trình hướng tới Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Các tuyển thủ chuẩn bị bước vào buổi tập – Ảnh: Trường Minh

 

Theo thông tin từ BHL,  chỉ có trường hợp tiền đạo Mạnh Dũng bị lật cổ chân phải ngồi ngoài trong buổi tập sáng 19/9 của đội tuyển. Tuy nhiên, theo chuẩn đoán của các bác sĩ, Mạnh Dũng có thể tập lại cùng đội vào thứ 2 tới.

 

Trong phần 1 của buổi tập, HLV Calisto và các cộng sự  chia đội thành các nhóm 3 người, 2 cầu thủ 2 bên và 1 cầu thủ ở giữa thực hiện bài tập. Có tất cả khoảng 5, 6 bài tập nhỏ, mỗi bài tập được thực hiện lặp lại 2 đến 3 lần. Có thể thấy mục đích của các bài tập này là luyện thể lực với bóng. HLV Calisto liên tục yêu cầu các  cầu thủ phải thực hiện với tốc độ tối đa.

 

HLV Calisto và các cộng sự uốn nắn từng động tác cho các học trò – Ảnh: Trường Minh

 

Tuy luyện tập với cường độ cao nhưng nhìn chung tất cả các cầu thủ đều thực hiện tốt bài tập. Bên cạnh đó, do đã có 2 ngày làm quen với không khí tại Côn Minh nên các cầu thủ không cảm thấy khó thở và mệt như 1, 2 buổi tập đầu.

 

Cuối phần 1, HLV Calisto yêu cầu các cầu thủ thực hiện một số động tác khá lạ mắt, do chưa quen nên nhiều cầu thủ lăn ra cười khi thực hiện xong mỗi động tác.

 

HLV Calisto còn cho đội chơi  trò chơi đuổi bắt để thư giãn. Tuy nhiên người mệt nhất sau trò chơi này là bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp do 2 lần bị HLV Calisto gọi làm mẫu cho cả đội.

Các bài tập thư giãn của HLV Calisto giúp các cầu thủ giải tỏa nhiều áp lực – Ảnh: Trường Minh

 

Trong phần 2 của buổi tập,  như thường lệ, các cầu thủ được chia thành 2 đội mỗi đội 15 người thi đấu đối kháng. Các trợ lý Huỳnh Đức, Văn Sĩ thay nhau làm trọng tài và cầu thủ. HLV Calisto và trợ lý Ngô Lê Bằng ngồi ngoài quan sát.

 

Đội hình của 2 đội không cố định mà có sự thay đổi 1 số cầu thủ từ đội A sang đội B.

 

Các cầu thủ sau nhiều ngày tập luyện cùng nhau đã có sự phối hợp tốt hơn. Các tiền vệ và tiền đạo thường tìm cách phối hợp để đưa bóng vào vòng cấm rồi mới dứt điểm.

 

2 trợ lý Huỳnh Đức, Văn Sỹ vẫn tỏ rõ là những lão tướng đầy kinh nghiệm. Trong trận, Huỳnh Đức đã ghi được 1 bàn thắng và đây là bàn thắng thứ 2 của anh sau 2 trận vào lưới của thủ môn Tấn Trường.

HLV Calisto và Trợ lý Ngô Lê Bằng quan sát các học trò trên băng ghế huấn luyện – Ảnh: Trường Minh    

 

Buổi tập kết thúc lúc 11h. cuối phần đối kháng, tiền đạo Tăng Tuấn bị tái phát chấn thương đầu gối. Trước đó tiền đạo này đã phải nghỉ tập 1 ngày rưỡi do chấn thương nói trên.

 

Buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ cùng BHL  tập trung đi mua sắm tại trung tâm thành phố Côn Minh.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM