Thông tin ĐT U23 QG tại Côn Minh: Miệt mài tập luyện

Đặt chân tới Trung tâm thể thao Hồng Tháp –Côn Minh (Trung Quốc), ĐT U23 QG đã khẩn trương bước vào một chu trình tập luyện mới: Rèn thể lực và chiến thuật theo những đòi hỏi khắt khe của HLV trưởng Calisto.

Đặt chân tới Trung tâm thể thao Hồng Tháp –Côn Minh (Trung Quốc), ĐT U23 QG đã khẩn trương bước vào một chu trình tập luyện mới: Rèn thể lực và chiến thuật theo những đòi hỏi khắt khe của HLV trưởng Calisto.

Các tuyển thủ U23 QG miệt mài tập luyện – Ảnh: VNN

 

Trong buổi tập đầu tiên diễn ra ngày hôm qua, ngoại trừ Văn Duyệt và Tiến Thành còn đau nên phải tập riêng ở ngoài, các cầu thủ còn lại được HLV Calisto chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên sân lớn trong 70 phút. HLV Calisto luôn đòi hỏi các học trò của mình phải quan sát tốt, duy trì kiểm soát bóng, ưu tiên chuyền bóng ngắn, liên tục đổi hướng tấn công và thực hiện các quyết định ở mức độ hợp lý nhất.

 

Tại buổi tập chiều cùng ngày, HLV Calisto cho các học trò thực hiện bài tập 6 chống 6, 7 chống 7 trên diện tích nửa sân với ý đồ chiến thuật rõ ràng. Trong suốt thời gian buổi tập, HLV Calisto luôn theo sát từng động tác của các học trò và sẵn sàng dừng buổi tập lại khi cần thiết để giảng giải cho các cầu thủ những vấn đề còn khúc mắc.

 

Điểm đáng chú ý là sau khi Văn Duyệt trở lại sân cỏ trong buổi tập chiều thì lại có thêm Xuân Hợp, Long Giang và Danh Ngọc gia nhập danh sách “thương binh” cùng Tiến Thành, nhưng theo HLV Calisto, đây chỉ là những chấn thương nhẹ và các cầu thủ sẽ sớm hồi phục trong thời gian sắp tới.

 

Theo thông tin từ BHL, nơi đóng quân của ĐT U23 là khách sạn 4 sao của Trung tâm thể thao Hồng Tháp. Nơi đây từng là đại bản doanh của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid trong một vài chuyến du đấu châu Á và vì vậy chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn ăn nghỉ đều rất tốt. Bên cạnh đó, ĐT U23 cũng được sở hữu một thuận lợi khác khi chỉ cần mất chưa đầy 5 phút đi bộ là có thể đến sân tập.

 

Hôm nay, ĐT U23 tiếp tục bước vào ngày tập luyện thứ hai tại Côn Minh./.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM