Thông tin ĐT U23 QG tại Côn Minh: Mài sắc khả năng tấn công

Hôm qua (23/9), các tuyển thủ tiếp tục miệt mài với các bài tập của HLV trưởng Calisto. Khác với những buổi tập trước khi luôn chú trọng huấn luyện các cầu thủ phòng ngự, HL Calisto đã dành bắt đầu tập trung rèn luyện cho các tiền vệ, tiền đạo khả năng tấn công và triển khai các phương án tấn công.

Hôm qua (23/9), các tuyển thủ tiếp tục miệt mài với các bài tập của HLV trưởng Calisto. Khác với những buổi tập trước khi luôn chú trọng huấn luyện các cầu thủ phòng ngự, HL Calisto đã dành bắt đầu tập trung rèn luyện cho các tiền vệ, tiền đạo khả năng tấn công và triển khai các phương án tấn công.

 

Yêu cầu của HLV Calisto đặt ra là toàn bộ đội hình phải chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công, triển khai phản công nhanh ngay khi dành quyền kiểm soát bóng. Ông cũng yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ đúng vị trí thi đấu trên sân, trong mỗi đợt phản công trên hàng tiền đạo chỉ được có 1 tiền đạo cắm duy nhất. Có thể nhận thấy ý đồ của HLV Calisto là bóng được triển khai từ 2 biên, các tiền vệ di chuyển vào trung lộ để phối hợp với tiền đạo phía trong hoặc chồng biên với các hậu vệ biên rồi tạt bóng tầm thấp vào trong để tiền đạo dứt điểm. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 cũng mất khá nhiều thời gian để kết thúc 1 đợt phản công. HLV Calisto cũng nhắc nhở các cầu thủ cần di chuyển tích cực và chuyền bóng đổi cánh để tạo khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương.

ĐT U23 QG trong buổi tập tại Côn Minh – Ảnh: Trường Minh

 

Trong buổi tập sáng nay cũng như một số buổi tập trước đó, một điểm đáng ghi nhận là khả năng sút xa của các tiền vệ đã được cải thiện rõ rệt. Các tiền vệ như Thành Lương, Anh Tuấn, Thanh Hưng, Danh Ngọc… đều rất tích cực sút xa và độ chính xác cũng như tỉ lệ thành công là khá cao. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với đội U23 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung vì đã khá lâu rồi chúng ta chưa có một tiền vệ có khả năng sút xa tốt như Quốc Vượng khi còn thi đấu cho ĐTQG.

 

Cuối buổi tập, HLV Calisto đã dành khoảng 10 phút để nhắc nhở các cầu thủ cần phải chơi sáng tạo hơn nữa. Ông cho rằng 1 đội bóng không thể hoàn toàn dựa vào một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, các cầu thủ không thể chơi một cách dập khuôn, máy móc mà phải luôn luôn suy nghĩ để tìm ra phương án gây đột biến.

 

Do đa số các cầu thủ đã cảm thấy khá mệt mỏi sau nhiều ngày tập luyện với cường độ cao nên đội trưởng Thành Lương đã thay mặt cả đội xin HLV Calisto cho nghỉ vào buổi chiều và được sự đồng ý của HLV Calisto. Buổi chiều các cầu thủ được tự do nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm nhưng phải có mặt trước giờ ăn tối là 19h.

 

Cũng trong buổi sáng, Đắc Khánh vẫn còn đau gót chân nên ngồi ngoài quan sát. Văn Bình, Quang Vinh bị rối loạn tiêu hoá nên không ra sân còn tiền đạo Ngọc Anh cũng chỉ thực hiện hết nửa giáo án của HLV Calisto vì vẫn chưa khỏi hẳn ốm.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM