Thông tin ĐT U23 QG tại Côn Minh: Khổ luyện để thành tài

Hôm nay (20/9), ĐT U23 QG bước sang ngày luyện tập thứ tư tại Côn Minh – Trung Quốc. Quyết tâm và nỗ lực bám sát đấu pháp vẫn là tinh thần chủ đạo trong các bài tập của thầy trò HLV Calisto.

Hôm nay (20/9), ĐT U23 QG bước sang ngày luyện tập thứ tư tại Côn Minh – Trung Quốc. Quyết tâm và nỗ lực bám sát đấu pháp vẫn là tinh thần chủ đạo trong các bài tập của thầy trò HLV Calisto. Khổ luyện ắt sẽ thành tài, đó có lẽ cũng là quan điểm huấn luyện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong hành trình cùng các học trò hướng tới SEA Games 25.

 

Rèn khả năng kiểm soát bóng

Như thông lệ, buổi tập sáng nay của đội tuyển bắt đầu vào 9h. Tuy nhiên, có 3 tuyển thủ không xuất hiện trên sân tập. Đó là Mạnh Dũng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên được các bác sĩ hướng dẫn tập riêng ở phòng tập thể hình. Trong khi đó, Công Minh và tiền đạo Ngọc Anh bị sốt nên được HLV Calisto cho phép nghỉ tập.

 

Sau phần khởi động, các cầu thủ được chia thành 4 đội. Bài tập được tiến hành trên 1/2 sân với sự tham gia của 3 đội, 1 đội còn lại tập nhẹ để chờ tới lượt vào sân thay thế 1 trong 3 đội trong sân. Mục đích của HLV Calisto là rèn luyện cho các cầu thủ  khả năng kiểm soát bóng.

HLV Calisto luôn sẵn sàng tạm dừng buổi tập để nhắc nhở các học trò – Ảnh: Trường Minh

 

Bài tập bắt đầu với tốc độ vừa phải tuy nhiên sau đó tốc độ được đẩy cao do HLV yêu cầu tất cả các cầu thủ phải chơi quyết liệt và tuyệt đối không được để bóng chết. Đội kiểm soát bóng phải duy trì quyền kiểm soát càng lâu càng tốt trong khi 2 đội còn lại phảI tích cực tranh cuớp bóng để giành lại quyền kiểm soát bóng. Một số cầu thủ bị nhắc nhở phải tranh cướp bóng quyết liệt hơn và không được ngại va chạm trong đó có Văn Bình, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Quang Vinh…

 

Càng về cuối buổi tập càng trở nên quyết liệt hơn với những pha vào bóng khá rát. Có những tình huống trong khoảng bán kính 2m so với vị trí bóng, có đến 5 đến 6 cầu thủ tham gia tranh chấp. Sau những tình huống đó, Thanh Bình và Đắc Khánh bị đau nhẹ.

 

Các thủ môn cũng có 1 buổi sáng khá vất vả khi HLV Trần Văn Khánh cho các cầu thủ tập các bài tập thể lực chuyên môn. Mỗi thủ môn phải thực hiện liên tục 10 lần 1 động tác và bài tập cũng kéo dài trong 90 phút.

 

Lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh thăm và cổ vũ đội tuyển tập luyện

Các tuyển thủ bước vào buổi tập chiều cùng ngày với tâm lý khá hứng khởi bởi 1 điều khác biệt so với các buổi tập trước là buổi tập chiều nay có hơn gần 20 lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh đến xem và cổ vũ cho đội U23 Việt Nam. HLV Calisto rất vui vẻ chụp ảnh lưu niệm với từng sinh viên và cuối buổi ông còn hướng dẫn các cầu thủ tập trung để chụp hình lưu niệm với các sinh viên Việt Nam. Trước đó buổi chiều ngày 19.9 cũng có 1 số sinh viên Việt Nam cũng đến trung tâm Hồng Tháp để cùng đội đi mua sắm. Điều này thực sự giúp ích rất nhiều cho ban huấn luyện và các cầu thủ vì cả đội không ai nói được tiếng Trung.

Toàn đội dành ít phút nghỉ ngơi chụp ảnh lưu niệm cùng các lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh – Ảnh: Trường Minh.

 

Điểm đáng chú ý, tiền đạo Mạnh Dũng đã trở lại tập nhẹ dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Tuy nhiên, Công Minh, Ngọc Anh vẫn chưa khỏi ốm. Đắc Khánh bị đau gót chân nên cũng được HLV Calisto cho tập với giáo án riêng.

 

Ở nội dung chính của buổi tập, các cầu thủ được chia thành 2 đội mỗi đội 10 người gồm thủ môn thi đấu trên 2/3 sân. Mỗi biên được bố trí 3 cầu thủ làm nhiệm vụ hỗ trợ các cầu thủ phía trong.

 

Có thể nhận thấy HLV Calisto chú trọng vào việc chỉnh sửa vị trí cho các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự, ông nhiều lần dừng trận đấu để chỉ bảo cho các cầu thủ phòng ngự cách di chuyển, chọn vị trí để kèm người và bọc lót cho đồng đội. Các trung vệ như Đại Đồng, Xuân Hợp được HLV Calisto nhắc nhở phảI xử lý dứt khoát những tình huống tạt bóng vào trong của đối phương và phải luôn luôn theo sát tiền đạo đối phương đề phòng những tình huống phản công.

 

Trong bài tập, HLV Calisto yêu cầu các cầu thủ phải di chuyển rộng, mở biên và tạt bóng vào trung lộ cho các tiền đạo đánh đầu. Tiền đạo Tăng Tuấn có vẻ làm HLV Calisto hài lòng nhất khi có 2 bàn thắng bằng đầu sau các pha tạt bóng từ 2 biên của Chu Ngọc Anh. Các thủ môn Minh Nhựt, Tấn Trường cũng có những pha cản phá xuất sắc, đặc biệt là Tấn Trường. Thủ môn Khoa Điển do bị đau cổ tay nên không tham gia vào phần thi đấu đối kháng.

 

Ngày mai (21/9), toàn đội tiếp tục duy trì cường độ tập luyện với 2 buổi sáng – chiều.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM