Thông tin đội tuyển U16 QG: Tăng cường luyện thể lực và chiến thuật

Sau 1 tuần tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U16 QG đã có sự chuẩn bị khá tốt cho vòng đấu loại giải bóng đá vô địch U16 Châu Á 2012. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, công tác đào tạo, huấn luyện các vận động viên trẻ đang đi vào quỹ đạo và nhiều tín hiệu tích cực.

Sau 1 tuần tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U16 QG đã có sự chuẩn bị khá tốt cho vòng đấu loại giải bóng đá vô địch U16 Châu Á 2012. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, công tác đào tạo, huấn luyện các vận động viên trẻ đang đi vào quỹ đạo và nhiều tín hiệu tích cực.

Dưới dự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc bước vào quá trình tăng tốc cho giai đoạn nước rút. Bộ khung của đội tuyển U16 Việt Nam đang dần được định hình. Trong sáng hôm nay (26/8), toàn đội đã chia đội hình thi đấu đối kháng. Đội hình 1 (gồm các tuyển thủ nòng cốt) đã giành chiến thắng 5-3 trước đội hình 2 (gồm các tuyển thủ trẻ mới lên tuyển).

Tăng cướng sức bền và thể lực cho các tuyển thủ trẻ là yêu cầu hàng đầu của BHL U16 Việt Nam trong đợt tập trung lần này.

Tuy nhiên, tỷ số trận đấu không quan trọng bằng sự tự tin thể hiện trình độ của mỗi cá nhân trong đội tuyển. Các cầu thủ trẻ mới lên tuyển có 3 bàn thắng sớm. Ngược lại, kinh nghiệm trận mạc đã giúp các cầu thủ trụ cột ở đội hình 1 lội ngược dòng giành chiến thắng 5-2.

Do các hầu hết các cầu thủ vừa thi đấu tại giải vô địch U15 QG Cúp Hyundai Vinashin 2011 nên thể lực của toàn đội chưa phục hồi hoàn toàn. Chính điều đó khiến BHL đội tuyển U16 Việt Nam có một số điều chỉnh trong quá trình tập luyện. HLV Trưởng Hoàng Văn Phúc cho biết, toàn đội đã giành trọn 1 tuần để luyện tập tăng cường sức bền cũng như thể lực cho tuyển thủ. Chỉ đến ngày hôm qua (25/8), BHL mới cho các em thi đấu đối kháng với đội hình 2 đội tuyển U19 QG. Kết quả hoà 1-1 đã tạo hưng phấn cho các tuyển thủ trẻ đồng thời động viên tinh thần tập luyện của toàn đội.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, tại vòng loại U16 Châu Á 2012, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ phải đụng độ với 2 tên tuổi lớn hàng đầu khu vực Châu lục là Hàn Quốc và Nhật Bản nên BHL ưu tiên lựa chọn các đội bóng có trình độ hơn hẳn để các em cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Điểm mạnh của “quân xanh” là có thể hình cao to, sức mạnh tổng lực nên phù hợp với tiêu chí mà BHL đưa ra.

Ngoài công tác huấn luyện, tập luyện, BHL động viên tinh thần thi đấu để các tuyển thủ tự tin nhập cuộc cũng như tránh tâm lý quá ngợp trước đối thủ mạnh. Miếng đánh chính mà BHL đưa ra để đối phó với các đối thủ hàng đầu khu vực trong giải đấu sắp tới là phối hợp ngắn trung lộ đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận.

Ngày mai (27/8), vào lúc 15h30 đội tuyển U16 Việt Nam sẽ có cuộc sát hạch đầu tiên trong trận đấu tập với U19 T&T Hà Nội. Trận đấu giao hữu sẽ giúp BHL nhìn nhận và tìm kiếm các vị trí còn thiếu trong đội hình sơ bộ.

Hiện đội tuyển U16 Việt Nam vẫn chưa tiến hành bầu chọn đội trưởng, tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, nhiều khả năng tiền vệ người Long An Nguyễn Đức Nghĩa sẽ được các tuyển thủ và BHL chọn lựa trao chiếc băng đội trưởng U16 Việt Nam.  

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM