Thông tin đội tuyển nữ QG tại SEA Games 29: Vui vẻ, thoải mái

Sau trận ra quân khá thuận lợi với chiến thắng 3-0 trước Philippines, sáng nay (18/8), đội tuyển nữ tiếp tục tới sân tập luyện trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Myanmar vào ngày 20/8.

Trước buổi tập, HLV trưởng Mai Đức Chung dành 15 phút để trao đổi với các học trò. Theo đó, điều làm BHL hài lòng là đội có 3 điểm, không ai bị chấn thương và không bị thẻ phạt. Tuy nhiên, trong trận đấu chiều 17/8, vẫn phải rút kinh nghiệm để trận đấu tiếp theo thi đấu tốt hơn. HLV Mai Đức Chung đã lưu ý các cầu thủ phải mở rộng 2 biên, bởi hiệp 2 khi thực hiện đúng yêu cầu, ĐTVN đã chơi tốt hơn và có 3 bàn thắng. Ông ví von cụ thể với các học trò: có 3 cánh cửa, ở giữa là cửa chính (trung lộ) luôn đông người chen nhau đi, 2 cửa ngách (biên) vắng hơn vì vậy phải tận dụng. “Hãy tập trung khai thác điểm yếu của đối phương và tận dụng điểm mạnh của chính chúng ta. Sai thì sửa, không nên buồn hay tự ti mà phải tự tin để trận sau và những trận tiếp theo làm tốt hơn” – HLV Mai Đức Chung nói.

Nhóm thi đấu chính tập riêng với sự hướng dẫn của trợ ký Vũ Bá Đông. Ảnh VFF

Trong buổi tập sáng 18/8, trợ lý HLV Vũ Bá Đông vừa hướng dẫn nhóm thi đấu chính tập, vừa tranh thủ trao đổi vấn đề chuyên môn của trận đấu với Philippines để giúp các học trò rút kinh nghiệm. 

HLV Mai Đức Chung yêu cầu nhóm dự bị tập nhiều hơn đội hình chính và tập luyện dưới sự hướng dẫn của ông. Nội dung chính của nhóm này là tập các bài phối hợp tam giác với yêu cầu nhận và chuyền bóng thật nhanh, sau đó chia đội hình đấu tập 1/2 sân, HLV Mai Đức Chung liên tục nhắc học trò gọi nhau, chuyền nhanh, cầm bóng triển khai và các vị trí di chuyển thế nào cho hợp lý.

Là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho ĐTVN trong trận đấu với Philippines, tiền đạo Huỳnh Như (19) cho biết: “Bàn thắng đó giải toả được rất nhiều cho cá nhân tôi cũng như cả đội. Thời tiết hôm quá rất nắng đã gây ảnh hưởng sức khoẻ, cộng với việc đây là trận đấu đầu tiên nên tâm lý chúng tôi có căng cứng nhưng sang hiệp 2  đã bắt nhịp tốt hơn và có bàn thắng giải toả tâm lý”.