Thống nhất QĐKL nội bộ của CLB XM Hải Phòng, chưa bỏ án phạt với CĐV Hải Phòng

* Theo thông báo của Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐVN Nguyễn Hải Hường, Ban kỷ luật LĐBĐVN thống nhất với Quyết định kỷ luật số 146/XMHP-CLB ngày 10/3/2010 của Phó Giám đốc điều hành CLB XM Hải Phòng Bùi Đình Hùng đã ký về việc kỷ luật đối với cầu thủ Bùi Quang Huy và Aniekan trong vụ xô xát tại SVĐ Ninh Bình sau trận đấu giữa CLB XM The Vissai NB và CLB XM Hải Phòng.

 

Đồng thời, Ban kỷ luật cũng đề nghị Ban lãnh đạo, HLV và CLB cần quan tâm hơn nữa trong việc giáo dục đạo đức, tư cách cho các cầu thủ và có quy chế, quy định chặt chẽ trong việc quản lý cầu thủ của mình kể cả trong sinh hoạt, trong tập luyện và trong thi đấu.

 

* Liên quan tới đề nghị xem xét bỏ án phạt cấm cổ động viên Xi măng Hải Phòng đến cổ vũ cho đội bóng tại các sân khách trong mùa giải 2010, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã có công văn gửi CLB XM Hải Phòng, trong đó nêu rõ:

 

“Trong thời gian vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng và  Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Xi măng Hải Phòng đã có nhiều sự quan tâm và cố gắng đến việc chấn chỉnh và củng cố lại Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng nhằm khắc phục tình trạng gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh và việc tổ chức các trận đấu tại các sân khách. Qua 3 lượt trận thi đấu đầu tiên của mùa giải 2010, vấn đề an ninh – trật tự tại các sân mà CLB bóng đá Xi măng Hải Phòng đến thi đấu đã có tiến bộ rõ rệt, an ninh trật tự được bảo đảm.

 

Tuy nhiên, trong lượt trận thi đấu thứ 4 vào ngày 07/3/2010 vừa qua, một số cổ động viên bóng đá Hải Phòng lại có biểu hiện vi phạm tại sân khách mà theo Báo cáo bằng văn bản ngày 08/3/2010 của Ban Tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia – PetroVietnam Gas 2010, trong trận đấu giữa Xi Măng The Vissai Ninh Bình và Xi măng Hải Phòng, một số khán giả của CLB bóng đá Xi măng Hải Phòng đã có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài B của Sân Ninh Bình đã được lực lượng an ninh và Ban Tổ chức trận đấu kịp thời ngăn chặn và dập tắt.

 

Vì vậy, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạm thời chưa quyết định việc bỏ án phạt (theo Thông báo số 483/LĐBĐVN ngày 12/6/2009) cấm cổ động viên Xi măng Hải phòng đến cổ vũ cho đội bóng tại các sân khách trong mùa giải 2010.

 

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông báo để Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Xi măng Hải phòng được biết và đề nghị Câu lạc bộ có biện pháp nghiêm khắc hơn nhằm khắc phục hoàn toàn tình trạng nói trên và Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ xem xét quyết định bỏ án phạt đối với cổ động viên bóng đá Xi măng Hải Phũng vào thời điểm thích hợp trong mùa giải 2010”.