Thống nhất lộ trình xây dựng CLB bóng đá chuyên nghiệp

Chiều nay (13/11), tại Hội trường trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị các CLB bóng đá chuyên nghiệp chuẩn bị cho mùa giải 2010 và các năm tiếp theo với sự tham dự của đại diện 28 CLB thuộc giải VĐQG & HNQG.

13/11/2009 00:00:00

Chiều nay (13/11), tại Hội trường trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội nghị các CLB bóng đá chuyên nghiệp chuẩn bị cho mùa giải 2010 và các năm tiếp theo với sự tham dự của đại diện 28 CLB thuộc giải VĐQG & HNQG. Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, PCT phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn, TTK Trần Quốc và Phó TTK Dương Nghiệp Khôi.

Quang cảnh Hội nghị – Ảnh: VFF

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn nhấn mạnh: “Đề án xây dựng bóng đá chuyên nghiệp đã đi qua 2 giai đoạn và bây giờ chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất: chuyển đổi mô hình CLB theo chuẩn chuyên nghiệp. Đây là chiến lược cần thiết để đẩy mạnh sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Vì vậy, kể cả khi không có khuyến cáo của AFC thì chúng ta cũng phải làm nếu không muốn tách mình ra khỏi sự phát triển chung của bóng đá chuyên nghiệp thế giới”.

 

Trên tinh thần đó, Hội nghị tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề bức thiết, liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển của các CLB hiện nay, trong đó có xác định cụ thể lộ trình trong xây dựng CLB bóng đá chuyên nghiệp, các vấn đề liên quan đến đăng ký và sử dụng cầu thủ ngoại, cầu thủ nhập tịch và cầu thủ ngoại gốc Việt, các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ, các dự thảo sửa đổi bổ sung Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

 

Về lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động CLB, sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn xác định năm 2011, các CLB bóng đá chuyên nghiệp phải được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp nhưng không bắt buộc chủ CLB phải là doanh nhân. Tiến tới năm 2013, các CLB tham gia giải HNQG cũng phải hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Trường hợp các CLB Hạng Nhất được thăng hạng V-League 2011 sẽ có quỹ thời gian 1 năm để hoàn tất lộ trình. Nhưng từ 2013 lên 2014 bắt buộc phải theo mô hình chuyên nghiệp chuẩn.

 

Về vấn đề cầu thủ ngoại, cầu thủ nhập tịch và cầu thủ ngoại gốc Việt, Hội nghị thống nhất đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ này đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua, góp phần tạo tính cạnh tranh, tạo cơ hội tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ nội và nâng cao chất lượng các trận đấu.


Nhưng việc lạm dụng quá nhiều cầu thủ ngoại có phát sinh mặt trái khi làm cho nội binh mất cơ hội trưởng thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng ĐTQG, kìm hãm sự phát triển của nội lực, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ. Vì thế, Hội nghị thống nhất cần thiết phải điều chỉnh về cơ chế sử dụng cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, số lượng đăng ký bao nhiêu, được quyền sử dụng bao nhiêu sẽ được quyết định sau cuộc họp BCH LĐBĐVN diễn ra vào thời gian tới.

 

Một thông tin quan trọng liên quan đến vấn đề giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) cũng đã được đưa ra Hội nghị. Theo đó, tại Đại hội lần thứ 57, FIFA đã quyết định áp dụng Hệ thống chuyển nhượng quốc tế (TMS) là một phần công việc trọng điểm của FIFA và việc tham gia hệ thống này là bắt buộc đối với các Liên đoàn quốc gia và CLB. Kể từ ngày 5/10/2010, hệ thống TMS sẽ được sử dụng chính thức trên phạm vi toàn cầu. Các Liên đoàn quốc gia và CLB thành viên phải sử dụng hệ thống TMS cho những cuộc chuyển nhượng thực tế. Kể từ ngày này, FIFA chỉ công nhận việc cấp ITC điện tử, không công nhận hình thức bằng văn bản (fax) như hiện nay.

 

Phó TTK Dương Nghiệp Khôi cho biết, tại mùa giải 2010, LĐBĐVN sẽ mời một số đại diện CLB tham gia BTC giải để cùng làm công tác quản lý và điều hành, tạo sự chuẩn bị thuận lợi cho kế hoạch thành lập BTC V-League chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, với sự góp sức của các nhà tài trợ, cơ cấu giải thưởng cũng sẽ được tăng lên. Riêng các CLB giành quyền tham dự AFC Champions League và AFC Cup sẽ được LĐBĐVN và các Nhà tài trợ hỗ trợ một phần kinh phí, cũng như sẽ đưa ra những mức thưởng xứng đáng tuỳ theo thành tích đạt được trong từng vòng đấu tại đấu trường châu lục.