Thông cáo báo chí

Sau Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 3 – khóa V (12/7/2006), nhiều tờ báo đã đăng tải nội dung về khuyến cáo của FIFA về Điều lệ hoạt động của LĐBĐVN khóa V (2005-2009). Để dư luận hiểu rõ bản chất vấn đề, LĐBĐVN thông báo việc này như sau:

22/09/2006 00:00:00

Sau Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 3 – khóa V (12/7/2006), nhiều tờ báo đã đăng tải nội dung về khuyến cáo của FIFA về Điều lệ hoạt động của LĐBĐVN khóa V (2005-2009). Để dư luận hiểu rõ bản chất vấn đề, LĐBĐVN thông báo việc này như sau:
 
Bản Điều lệ hoạt động của LĐBĐVN nhiệm kỳ V (2005-2009) đã được Đại hội thông qua và được Bộ Nội Vụ phê duyệt.
 
LĐBĐVN đã báo cáo FIFA và AFC về việc này. Nhận được báo cáo của LĐBĐVN, FIFA và AFC đã có văn bản gợi ý trở lại với LĐBĐVN có nêu số lượng Ủy viên BCH trong Điều lệ, nghiên cứu và có thể áp dụng trong nhiệm kỳ khóa tới (Khóa VI): Trong đó có số lượng thành viên là 14 (1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch và 8 thành viên khác). Chức danh Tổng thư ký không nhất thiết phải đưa ra Đại hội bầu mà có thể tham khảo các Liên đoàn Quốc gia khác là BCH bổ nhiệm.
 
Để có căn cứ tạo đồng thuận trong BCH trong việc trả lời FIFA và AFC về việc trên, tại Hội nghị BHC lần thứ 3 vấn đề này đã được đưa ra xin ý kiến BCH. Hoàn toàn AFC và FIFA chỉ gợi ý mà không có điểm nào yêu cầu LĐBĐVN hay các Liên đoàn bóng đá quốc gia phải thực hiện điều này.
 
Hiện nay các nước châu Á, Đông Nam Á, hình thức tổ chức của các Liên đoàn còn giống nhau, thành phần số lượng BCH còn do Đại hội quyết định và chức danh Tổng thư ký vẫn là chức danh bầu cử (có quốc gia do BCH bầu, có quốc gia do Đại hội bầu).
 
Việt Nam sẽ tham khảo ý kiến của AFC và FIFA trong nhiệm kỳ này và sẽ tiếp tục nghiên cứu trình Đại hội nhiệm kỳ VI quyết định.