Thông báo số 4 – Giải hạng Nhì QG 2006

* Ngày 4/5/2006, Ban tổ chức giải đã ra các quyết định:
 
– Đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp và phạt 1.000.000đ (Một triệu đồng) đối với cầu thủ Nguyễn Hữu Công (số 25 – đội Đăk Lăk) do có hành vi cố tình xâm phạm trọng tài (mặc dù hành vi vi phạm chưa đạt) trong trận đấu giữa đội Đăk Lăk và đội TNDQ Quảng Ngãi, ngày 3/5/2006. Như vậy, cầu thủ này sẽ không được tham gia thi đấu từ lượt trận đấu thứ tư, ngày 10/5 đến hết lượt đấu thứ năm, ngày 14/5/2006.
 
– Đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp và phạt 1.000.000 đ (Một triệu đồng) đối với cầu thủ Đoàn Hùng Sơn (số 12- đội Thép Miền Nam Bình Thuận) do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu QK7 và TMN. Bình Thuận, ngày 3/5/2006. Như vậy, cầu thủ này sẽ không được tham gia thi đấu từ lượt trận thứ ba, ngày 6/5 đến hết lượt trận thứ tư, ngày 10/5/2006.
 
Phó Tổng Thư Ký
        Trưởng BTC giải
 
Dương Nghiệp Khôi
(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA