Thông báo số 3 về công tác phòng chống dịch COVID-19 giải U16 nữ QG 2020

Với việc bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương, nhằm hạn chế triệt để nguy cơ lây lan; đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, ban huấn luyện và thành viên tham dựgiải, Ban Tổ chức giải thông báo:

1. T chc các trận thi đấu không có khán giả kể từ lượt trận 1 ngày 01/8/2020 đến khi có thông báo mới.
2. Ban Tổ chức giải sẽ tiến hành kim tra y tế,đối với tất cả các thành viên các đội bóng, thành viên Ban Tổ chức giải tại cửa ra vào sân thi đấu:

Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng các phòng thay đồ, khu vực sân vận động, khán đài theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Bố trí bộ phận y tế để kiểm tra thân nhiệt đối với các thành phần tham dự trận đấu. Các công việc triển khai ít nhất 90 phút trước khi trận đấu bắt đầu.

Bố trí nước sát khuẩn tại các khu vực sân vận động và đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết tại phòng y tế.

3. Ban Tổ chức giải đề nghị các quan chức trận đấu (trọng tài, giám sát), thành viên ban tổ chức, các thành viên đội bóng tham dự giải tự trang bị khẩu trang khi làm nhiệm vụ và tuân thủ các biện pháp và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan y tế.

4. Ban Tổ chức giải sẽ áp dụng nghi thức trận đấu tại giải Bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2020, trình tự như sau:

Khối cờ FIFA Living Football vào sân theo hiệu nhạc của FIFA

Theo sau là điều phối viên của trận đấu, tổ trọng tài và hai đội bóng.

– Hai đội bóng xếp thành hàng ngang quay mặt về khán đài A.

– Chào cờ.

Đội B di chuyển về phía tổ trọng tài và đội A, nhưng KHÔNG bắt tay tổ trọng tài và đội A, sau đó đi vòng qua phía sau trở về vị trí cũ.

Đội A di chuyển về phía tổ trọng tài, KHÔNG bắt tay tổ trọng tài và đi vòng qua phía sau trở về vị trí cũ.

Sau khi Đội A chụp hình xong, đến đội B chụp hình.

Như vậy, các đội bóng và tổ trọng tài không thực hiện nghi thức bắt tay.

BTC giải thông báo tới các thành phần tham dự được biết và phối hợp thực hiện./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA