Thông báo của Chương trình Bóng đá cộng đồng Barca – Việt Nam

Chương trình Bóng đá cộng đồng Barca – Việt Nam trân trọng thông báo kết thúc thời gian nhận đăng ký, Chương trình đã tiếp nhận hơn 560 hồ sơ đăng ký học tại khu vực phía Bắc (Hà Nội). Do yêu cầu của Học viện Barca, mỗi khoá học chỉ tuyển 144 cháu, vì vậy Chương trình sẽ tổ chức sơ tuyển. Cụ thể:

 

I/ Đối tượng kiểm tra: Gồm các cháu thanh thiếu niên nhi đồng sinh năm từ 1998 đến năm 2006. Việc tuyển chọn sẽ do Hội đồng kiểm tra (gồm các HLV) tiến hành. Cụ thể

Ngày 26/5, thứ Bảy

a/ Sáng từ 07h30

Nhóm 1, các cháu SN 1999: từ số thứ tự 58 đến 93

Nhóm 2, các cháu SN 2000: từ số thứ tự 129 đến 174

Nhóm 3, các cháu SN 2001: từ số thứ tự 220 đến 257

b/ Chiều từ 17h00

Nhóm 1, toàn bộ các cháu SN 2003

Nhóm 2, toàn bộ các cháu SN 2004

Nhóm 3, các cháu SN 2002, từ số thứ tự 295 đến 338

 

Ngày 27/5, Chủ nhật

a/ Sáng từ 07h30

Nhóm 1, các cháu SN 1999: từ số thứ tự 94 đến 128

Nhóm 2, các cháu SN 2000: từ số thứ tự 175 đến 219

Nhóm 3, các cháu SN 2001: từ số thứ tự 258 đến 294

b/ Chiều từ 17h00

Nhóm 1, toàn bộ các cháu SN 1998

Nhóm 2, các cháu SN 2002 từ số thứ tự 339 đến 382

Nhóm 3, toàn bộ các cháu SN 2005

Nhóm 4, toàn bộ các cháu SN 2006

 

Ghi chú: Các cháu trong khu vực màu đỏ không đủ điều kiện dự thi sơ tuyển vì đã quá năm sinh theo thông báo.

– Khi đi dự sơ tuyển, các cháu cần mang theo bản đăng ký (theo mẫu)

– Kết thúc đợt sơ tuyển, Chương trình bóng đá Cộng đồng Barca – Việt Nam sẽ thông báo danh sách các cháu trúng tuyển và thông báo nộp kinh phí mua trang thiết bị. Nếu trong thời gian 05 ngày (kể từ ngày công bố danh sách trúng tuyển), các gia đình có cháu trúng tuyển không hoàn tất các thủ tục liên quan, tên của cháu đó sẽ bị gạch khỏi danh sách, đồng thời Chương trình sẽ đưa các cháu kế tiếp thay thế.

 

II/ Địa điểm và thời gian

a/ Địa điểm: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

b/ Thời gian:  Thứ 7 và chủ nhật các ngày 26, 27/5/2012

Cơ bản việc sơ tuyển sẽ dựa trên các tiêu chí: Tư­ duy tính sáng tạo; Tinh thần ý chí, ý thức, đạo đức sân cỏ; Khả năng đồng đội tấn công và phòng ngự; Thể lực (tốc độ, linh hoạt, khéo léo).

 

III/ Thời gian học: Sau khi trúng tuyển, các cháu sẽ nhập học từ ngày 24/6/2012 tại Hà nội. Đối với các cháu ở tỉnh xa, có thể liên hệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để đăng ký dịch vụ ăn, ở.

Thời gian học chính thức: Từ ngày 25/6 đến 29/6/2012 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

 

IV/ Chi phí: Phụ huynh các cháu sẽ đóng tiền mua trang thiết bị tập luyện theo yêu cầu của Học viện Barca. Chi phí sẽ tiến hành thu sau khi các cháu trúng tuyển và có thông báo cụ thể.

 

V/ Đối với lớp học phía Nam: Theo đề nghị của Học viện Barca, lớp học khu vực phía Nam sẽ điều chỉnh thời gian học đến cuối năm 2012. Các cháu ở khu vực phía Nam nếu có nhu cầu và khả năng ra Hà Nội dự học, sẽ phải tham gia sơ tuyển theo quy định.

>>>>DANH SÁCH DỰ SƠ TUYỂN<<<<