Thi đấu giao hữu quốc tế: U15 Indonesia – U15 Việt Nam: 3-2

15 giờ 15 chiều qua (3/12), tại SVĐQG Gelora Bung Karno – Thủ đô Jakarta (Indonesia), đội tuyển U15 Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế do LĐBĐ Indonesia tổ chức. Giải đấu chuẩn bị cho giải Vô địch U16 Đông Nam Á 2015 tại Indonesia.

Đội hình ra sân đội tuyển U15 Việt Nam trong trận giao hữu gặp đội tuyển U15 Indonesia

Trong ngày thi đấu đầu tiên, U15 Việt Nam đã để thua đội chủ nhà U15 Indonesia với tỷ số sít sao 2-3.

Lần đầu tiên được thi đấu tại SVĐQG có sức chứa đến 88 ngàn chỗ ngồi đã khiến cho các tuyển thủ U15 Việt Nam bị choáng ngợp, dù đội đã được bố trí tập làm quen sân chiều ngày 2/12.

Đội U15 Việt Nam được BHL giao nhiệm vụ tổ chức lối chơi phòng ngự chặt chẽ phản công nhanh, tranh chấp quyết liệt nhưng phải đúng luật, thể hiện được tinh thần Fairplay, tổ chức tấn công hai biên, thi đấu với tinh thần tập trung cao, tuân thủ đấu pháp. Đội Indonesia có thể lực tốt thi đấu rất quyết liệt và không ngại va chạm nên tổ chức được nhiều đợt tấn công tao nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

Pha tranh chấp bóng giữa hai đội U15 Việt Nam và U15 Indonesia

Đội U15 Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng tuy nhiên nhiều vị trí do lần đầu thi đấu nước ngoài nên còn thiếu tự tin, chưa phát huy đc khả năng của mình để thua đáng tiếc.

Đội U15 Indonesia ghi bàn dẫn 1-0 ở phút thứ 6, đội U15 Việt Nam gỡ 1-1 phút 21 do công của tiền đạo Anh Đức (11). Sang hiệp 2, chủ nhà ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 55 và 63 (11m), đội U15 Việt Nam ghi bàn rút ngắn tỉ số 2-3 ở phút 81 cũng do công của Anh Đức, ghi từ chấm 11m, do hậu vệ đội bạn để bóng chạm tay trong vòng 16m50 sau đợt tấn công gia tăng sức ép của đội U15 Việt Nam.

Tuy đây chỉ là trận giao hữu của 2 đội tuyển trẻ nhưng cũng đc truyền hình trực tiếp trên kênh  thể thao Sport SCTV – kênh truyền hình tư nhân  lớn của Indonesia và được LĐBĐ Indonesia tổ chức rất chuyên nghiệp với đầy đủ các nghi thức trên SVĐ quốc gia nổi tiếng của nước này (đã từng tổ chức Asian cup 2007, Tiger Cup, AFF Suzuki Cup…). Ngài Chủ tịch LĐBĐ Indonesia – Johar cũng đã tới dự khán toàn bộ trận đấu và xuống sân bắt tay động viên, cảm ơn đội U15 Việt Nam đã nhận lời sang thi đấu.

Kết thúc trận giao hữu U15 Indonesia giành chiến thắng 3-2 trước U15 Việt Nam

Theo kế hoạch, hôm nay (4/12), U15 Việt Nam sẽ về nước theo hành trình đã có: bay từ Jakarta lúc 13h45 đến TP.HCM  (chuyến bay VN 630), sau đó transit tại TP.HCM, chuyến bay xuất phát từ TP.HCM lúc 18h30 (VN 226) hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 20h30 tối cùng ngày.

Nhìn chung, Lãnh đạo đoàn và BHL đã đánh giá chuyến đi này của đội tuy chỉ có 4 ngày nhưng là cơ hội rất quý báu cho đội U15 Việt Nam được thi đấu kiểm tra, tích luỹ kinh nghiệm chuyên môn, tìm ra các điểm yếu để khắc phục, chuẩn bị tốt hơn cho các giải quốc tế năm 2015.

Đội hình xuất phát của U15 Việt Nam: TM Nhật Trường (1); hậu vệ: Trung Nghĩa (5), Ngọc Thái (2), Công Đình(6), Thế Dũng (21); Tiền vệ: Duy Nam (7)- đội trưởng, Tiêu Exal (4), Nhật Chiến (10), Duy Khiêm (13); Tiền đạo: Văn Đạt (8), Anh Đức (11).

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM