Thi đấu giao hữu, ĐT U19 QG – CLB U21 Hà Nội T&T: 4-0

Trở về sau đợt tập huấn rèn thể lực tại Sầm Sơn-Thanh Hóa, chiều nay (10/7), ĐT U19 QG tiếp tục có thêm cơ hội thi đấu cọ sát kiểm nghiệm đội hình với “quân xanh” là U21 Hà Nội T&T.

Trở về sau đợt tập huấn rèn thể lực tại Sầm Sơn-Thanh Hóa, chiều nay (10/7), ĐT U19 QG tiếp tục có thêm cơ hội thi đấu cọ sát kiểm nghiệm đội hình với “quân xanh” là U21 Hà Nội T&T. Trong lần tái đấu này, các học trò của HLV Triệu Quang Hà đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét trong lối chơi và giành thắng lợi với tỷ số đậm 4-0.

 

U19 QG thể hiện nhiều tiến bộ rõ nét trong lần tái đấu với U21 Hà Nội T&T – Ảnh: VFF

Mặc dù chỉ ra sân với đội hình 2 trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng ĐT U19 QG vẫn làm chủ thế trận, tự tin phối hợp và tổ chức tấn công khá bài bản. Trong thế lấn lướt, ĐT U19 QG sớm có bàn thắng mở tỷ số chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, được thực hiện do công của tiền đạo Hữu Khôi.

 

Đợt rèn thể lực tại Thanh Hóa vừa qua đã phát huy hiệu quả khi các cầu thủ luôn giữ được cự ly đội hình và nhịp độ trong tấn công và phòng thủ, đẩy đội bạn rơi vào thể chống đỡ vất vả. Dù chủ động lui sâu đội hình để bảo vệ lưới nhà, nhưng U21 Hà Nội T&T vẫn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa trong hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, HLV Triệu Quang Hà thử nghiệm sức mạnh của đội hình 1 với Văn Hưng trấn giữ khung thành, Văn Nam, Kim Hưng đá cặp trung vệ, Viết Tú đá hậu vệ trái, Thế Nhật chơi ở vị trí hậu vệ phải. Bộ tứ tiền vệ gồm: Thanh Hùng, Thiện Nhân, Hoàng Thịnh, Quốc Phương. Hai vị trí tiền đạo thuộc về Đình Bảo và Văn Thạnh.

 

Lối chơi nhanh, phối hợp nhỏ một chạm theo yêu cầu của BHL đã được các tuyển thủ thực hiện khá tốt, tiếp tục nắm quyền kiểm soát trận đấu và có bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 do công của Đình Bảo.

 

HLV Triệu Quang Hà tỏ ra khá hài lòng với những gì mà các học trò của mình đã thể hiện trong trận đấu này. Theo đánh giá của HLV Triệu Quang Hà, toàn đội đã có tiền bộ rõ nét sau gần 3 tuần tập luyện. Khả năng tư duy chiến thuật cũng có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, toàn đội vẫn cần phải rất nỗ lực trong thời gian còn lại mới có thể bảo đảm đủ tự tin thử sức tại giải U19 AFF sắp tới và hướng tới VCK U19 châu Á vào tháng 10 năm nay.

 

Theo kết hoạch, chiều 13/7 tới, ĐT U19 QG sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam với đội hình 1 của CLB Hà Nội T&T. Sau trận đấu này, sáng ngày 16/7, ĐT U19 QG sẽ di chuyển vào TPHCM, chuẩn bị bước vào thi đấu tại giải U19 AFF 2010.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM