Thi đấu giao hữu, ĐT U19 QG – CLB U21 Hà Nội T&T: 2-2

Chiều nay (3/7), ĐT U19 Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên trong quá trình tập huấn chuẩn bị tham dự giải U19 AFF 2010.

Chiều nay (3/7), ĐT U19 Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên trong quá trình tập huấn chuẩn bị tham dự giải U19 AFF 2010. Trước U21 Hà Nội T&T “già dơ” hơn, nhưng các học trò của HLV Triệu Quang Hà vẫn thể hiện khá tốt phẩm chất của mình và cùng đội bạn chia điểm với tỷ số hòa 2-2.

 

Do đây là trận đấu nhằm kiểm nghiệm đội hình sau hơn một tuần đóng quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam, nên HLV Triệu Quang Hà đã tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được vào sân thi đấu. Nhắm tránh quá tải cho các cầu thủ, trận đấu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút. Tại hiệp đấu đầu tiên, do thời tiết nắng nóng và chưa ổn định đội hình, ĐT U19 QG tỏ ra lép vế hơn so với đội bạn và bị dẫn trước 2 bàn. Tuy nhiên, với sự điều chỉnh nhân sự của BHL, ĐT U19 QG càng thi đấu càng tỏ ra mạch lạc hơn và nắm quyền kiểm soát trận đấu trong 2 hiệp còn lại, buộc các cầu thủ U21 Hà Nội T&T phải lui sâu phòng ngự tại sân nhà. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cầu thủ mới vào sân thay người Tấn Tài rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng một pha đánh gót điệu nghệ trong vòng cấm. Trong thế trận lấn lướt, 1 phút trước khi hết giờ, tiền vệ Văn Thuận băng xuống đón đường căng ngang của đồng đội từ cánh phải, tung cú sút cận thành, gỡ hòa 2-2 cho ĐT U19 QG.

ĐT U19 QG (đỏ) chia điểm cùng U21 Hà Nội T&T – Ảnh: VFF

 

Đánh giá về các học trò sau trận đấu này, HLV Triệu Quang Hà nói: “Do đa phần các cầu thủ được triệu tập lần này đã nghỉ thi đấu từ lâu nên chưa thật sự có sự bắt nhịp trở lại, đặc biệt là các tân binh. Chính vì vậy mà lối chơi của đội tuyển vẫn chưa đạt được sự kết dính cần thiết và cần phải có thêm thời gian để cải thiện điểm này. Bên cạnh đó, các cầu thủ vẫn bộc lộ điểm yếu về thể lực nên không duy trì được sự áp đặt lối chơi lên đội bạn trong toàn bộ trận đấu”.

 

Theo kế hoạch, sáng mai (4/7), toàn đội sẽ di chuyền vào Sầm Sơn -Thanh Hóa để rèn sức bền, sức mạnh qua các bài tập trên cát và leo núi trong vòng 4 ngày. Dự kiến, trên đường trở về Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam, ĐT U19 QG sẽ dừng chân tại Nam Định và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà Megastar Nam Định vào chiều ngày 8/7. HLV Triệu Quang Hà hy vọng việc ĐT U19 QG được thi đấu với một đối thủ đang chơi tại V-League sẽ giúp BHL có cái nhìn chính xác hơn về thực lực của từng vị trí trên sân để có sự điều chỉnh kịp thời.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM