Thêm 8 cầu thủ trẻ gốc Việt xin thử sức tại ĐT U22 QG

Trong quá trình hoà nhập với sự phát triển chung của bóng đá khu vực, châu lục và thế giới, bóng đá Việt Nam đã và đang ngày càng thể hiện sức thu hút mạnh mẽ đối với không chỉ khán giả trong nước và còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài

Trong quá trình hoà nhập với sự phát triển chung của bóng đá khu vực, châu lục và thế giới, bóng đá Việt Nam đã và đang ngày càng thể hiện sức thu hút mạnh mẽ đối với không chỉ khán giả trong nước và còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn trong quá trình xây dựng lực lượng tham dư SEA Games 2009

Theo thông tin mới nhất từ Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, đồng thời cũng là HLV trưởng ĐT U22 QG Mai Đức Chung, trong thời gian tới, sẽ có ít nhất 8 cầu thủ trẻ gốc Việt về Việt Nam xin tập luyện và kiểm tra trình độ chuyên môn với hy vọng đóng góp sức mình trong màu áo ĐT U22 QG. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với bóng đá Việt Nam, nhất là trong bối cảnh ĐT U22 QG đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 2009.

 

8 cầu thủ trẻ gốc Việt sắp về Việt Nam thử sức tại ĐT U22 QG đều đang được đào tạo và thi đấu tại Cộng hoà Liên bang Đức, cụ thể như sau:

– Cầu thủ Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1987, được đào tạo từ CLB Dynamo Dresden. Vị trí sở trưởng của Ngô Tuấn Anh là tiền vệ trung tâm.

 

– Cầu thủ Võ Steve, sinh năm 1987, được đào tạo từ CLB ngoại hạng SV Hamburg. Võ Steve thi đấu ở vị trí tiền đạo và đã từng khoác áo ĐT U15, U16, U17 Đức.

 

– Cầu thủ Nguyễn Quang Nam Andreas, sinh năm 1986, được đào tạo từ CLB NordberlinerSC và ĐT tiểu bang Berlin. Vị trí sở trường: tiền đạo.

 

– Cầu thủ Nguyễn Christofer, sinh năm 1988, được đào tạo tại ĐT tiểu bang Hessen. Vị trí sở trường: Tiền đạo.

 

– Cầu thủ Đỗ Lê Thành Nam, sinh năm 1989, được đào tạo từ CLB Dynamo Dresden. Vị trí sở trường: Tiền đạo.

 

– Cầu thủ Phan Trường Mike, sinh năm 1990, được đào tạo và đang chơi cho ĐT U18 của CLB ngoại hạng Hertha Berlin và ĐT tiểu bang Berlin. Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm.

 

– Cầu thủ Phan Mạnh Norman, sinh năm 1990, được đào tạo và đang thi đấu cho ĐT U18 của CLB ngoại hạng Hertha Berlin và ĐT tiểu bang Berlin. Phan Mạnh Norman có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, trong đó có vị trí hậu vệ, tiền vệ cánh và tiền đạo.

 

– Cầu thủ Châu Marcel, sinh năm 1984, được đào tạo từ CLB ngoại hạng SV Hamburg và ĐT tiểu bang Hamburg.  Châu Marcel thuận chân trái và thường chơi ở vị trí hậu vệ, tiền vệ.

 

Tất cả các cầu thủ trẻ gốc Việt trên đều do Ban các đội tuyển trẻ Việt Nam tại châu Âu và CHLB Đức của CLB Sao Đỏ giới thiệu. Do còn vướng mắc một số thủ tục với CLB chủ quản nên ngoại trừ cầu thủ Ngô Tuấn Anh đã về thử việc tại Việt Nam, ngày về của số cầu thủ còn lại sẽ được Ban các đội tuyển trẻ Việt Nam tại châu Âu và CHLB Đức của CLB Sao Đỏ thông báo sau.

 

Liên quan đến sự kiện các cầu thủ gốc Việt mong muốn được góp sức cho quê hương, cách đây không lâu, HLV Mai Đức Chung đã cho biết, trong thời gian tới cũng sẽ có 2 gương mặt cầu thủ trẻ gốc Việt hiện đang sinh sống tại Slovakia về Việt Nam thử việc. Đó là 2 anh em ruột Emil Lê Giang và Patrick Lê Giang. Theo thông tin từ báo chí, đây đều là 2 gương mặt rất có triển vọng, trong đó Emil Lê Giang từng được hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu như Liverpool, Juventus, Ajax Amsterdam theo đuổi, và năm ngoái, Emil đã cập bến Nurnberg (Đức) với giá chuyển nhượng là 1 triệu EUR.  Kém anh trai Emil 1 tuổi, nhưng tài năng của cậu em Patrick cũng rất đáng nể khi từng được tập huấn từ trường đào tạo của thủ môn nổi tiếng Petr Cech lập ra. Tại giải U17 châu Âu vừa qua, Patrick đã được tín nhiệm chọn làm thủ môn số một của ĐT U17 Slovakia.

 

Như vậy, cánh cửa ĐT U22 QG đang rộng mở chào đón các nhân tài cống hiến cho màu cờ sắc áo Tổ quốc. Mặc dù khả năng của các cầu thủ gốc Việt vẫn cần phải được kiểm chứng nhưng rõ ràng sự hiện diện của họ chắc chắn sẽ thúc đẩy sự canh tranh tích cực giữa các tuyển thủ. Đó chính là lực đẩy quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cho ĐT U22 QG.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM