Thể Công có ngoại binh Brazil

Ngay sau trận thua “tức tưởi” trước HA.GL, Thể Công đã di chuyển sớm vào Nghệ An, tập luyện, làm quen với thời tiết nóng xứ Nghệ, chuẩn bị cho trận đấu với “người anh em” QK4.

Ngay sau trận thua “tức tưởi” trước HA.GL, Thể Công đã di chuyển sớm vào Nghệ An, tập luyện, làm quen với thời tiết nóng xứ Nghệ, chuẩn bị cho trận đấu với “người anh em” QK4.

Trong một diễn biến khác, dự kiến sáng nay hoặc thứ tư, GĐĐH Hồ Tri Liêm và trợ lý Lê Thụy Hải sẽ về đến Việt Nam, cùng với 3 cầu thủ Brazil (2 tiền đạo và 1 tiền vệ), kết thúc chuyến “săn hàng” tại Brazil, kéo dài gần 1 tháng. Lẽ ra, hai lãnh đạo của Thể Công đã về nước từ cách đây 2 tuần.

Tuy nhiên, vào phút chót, CLB sở hữu 3 cầu thủ được Thể Công nhắm tới và mời về Việt Nam thi đấu không chấp nhận mức phí chuyển nhượng (khoảng 100.000 USD/người), nên ông Liêm và ông Hải buộc phải ở lại và tìm kiếm người khác. Mức lương của các cầu thủ Brazil mà Thể Công đưa về lần này được cho là vào hàng “khủng” nhất Việt Nam, với người lĩnh cao nhất có thể lên tới 20.000 USD/tháng.

Về hai cầu thủ Francois Endene và Alloys Nyom, do không muốn đơn phương cắt hợp đồng với 2 cầu thủ này,Thể Công có thể chấp nhận phương án “cho thuê”. Chiều qua, lãnh đạo CLB XMCT.TH đã có mặt tại Nhổn (Trung tâm HLTTQG 1), nơi Thể Công đóng quân, để tiếp xúc và tìm hiểu nguyện vọng của các cầu thủ này; đồng thời chờ ý kiến chính thức từ lãnh đạo CLB Thể Công.

Nguồn: Theo Thanh Niên