Thay đổi thời gian tổ chức Lễ mừng công và trao thưởng cho ĐT nữ và ĐT U22 Việt Nam

01/11/2008 00:00:00

Nhằm vinh danh những nỗ lực tuyệt vời của ĐT nữ Việt Nam tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2008 và thành tích vô địch của ĐT U22 Việt Nam tại Merdeka Cup 2008, Bộ VH-TT-DL và LĐBĐVN quyết định tổ chức Lễ mừng công và trao thưởng cho 2 đội tuyển. Dự kiến, buổi lễ sẽ được tổ chức vào giờ nghỉ giải lao giữa trận đấu ĐT Việt Nam – ĐT Thái Lan trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế T&T Cup 2008 diễn ra vào ngày 1/11/2008. Tuy nhiên  trận đấu này bị hoãn tới ngày 16/11 do điều kiện thời tiết không đảm bảo, vì vậy kết hoạch tổ chức buổi lễ theo đó cũng được điều chỉnh và sẽ diễn ra vào lúc 10h00 sáng thứ hai ngày 3/11/2008 tại Hội trường tầng 6 – LĐBĐVN.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL sẽ trao bằng khen cho 2 đội tuyển. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo LĐBĐVN và các nhà tài trợ sẽ trao tiền thưởng 750 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam, trong đó tiền thưởng của LĐBĐVN là 500 triệu đồng, tiền thưởng của Báo Bóng Đá là 100 triệu đồng, tiền thưởng của tập đoàn T&T là 100 triệu đồng và tiền thưởng của Xi Măng Hải Phòng là 50 triệu đồng.

 

ĐT U22 Việt Nam cũng sẽ nhận thưởng tổng cộng 650 triệu đồng, trong đó 550 triệu đồng từ LĐBĐVN, 100 triệu đồng từ LĐBĐ TPHCM và ông Lê Hùng Dũng.