Thành viên đội tuyển quốc gia vui mừng khi được trải nghiệm chơi bóng với 100 bạn nhỏ đến từ làng Trẻ em SOS Việt Nam

Sáng 14/3, tại sân FIFA Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra hoạt động giao lưu giữa một số tuyển thủ quốc gia với 100 em nhỏ đang sinh sống tại làng Trẻ em SOS Việt Nam. Chia sẻ về hoạt động này, hai cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và Hoàng Thị Loan bày tỏ niềm vui khi được cùng trải nghiệm với các em nhỏ và lan tỏa tình yêu với bóng đá.

  15/03/2024 15:22:41

Hậu vệ Duy Mạnh nói: “Tôi rất mong LĐBĐVN và các nhà tài trợ sẽ có tổ chức nhiều hơn những hoạt động như thế này cho các cầu thủ để giao lưu, chia sẻ với các em nhỏ mang trong mình tình yêu bóng đá. Với tôi, đây là hoạt động rất ý nghĩa và tôi tin các em nhỏ cũng có một ngày ngập tràn niềm vui khi được giao lưu cùng các anh chị ở đội tuyển quốc gia”.

“Chưa bao giờ tôi chơi một trận bóng theo thể thức 5 đấu 100 như thế này. Thực sự tôi rất vui khi chứng kiến các em nhỏ có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng như vậy. Các em chính là tương lai của bóng đá Việt Nam. Mong rằng trong tương lai các em sẽ tiếp tục giữ được tình yêu với trái bóng tròn. Được nghe câu chuyện các em nhỏ có mặt từ rất sớm, háo hức mong chờ trận đấu này thực sự là một niềm hạnh phúc với tôi.

Chúc các em luôn luôn khỏe mạnh, tiếp tục niềm đam mê với trái bóng. Biết đâu trong số này sẽ có em tiếp nối các đàn anh ở đội tuyển quốc gia sau này”, Duy Mạnh chia sẻ thêm.

Về phía các cầu thủ nữ, Hoàng Thị Loan cũng bày tỏ sự thích thú sau trận đấu: “Tôi thực sự rất vui khi được tham gia một trận đấu như thế này. Trận đấu này còn khó hơn bình thường, bởi các em rất đông, mình vừa có bóng đã bị áp sát rồi.

Tôi tin các em nhỏ cũng đã có những giờ phút rất vui khi tham dự trận đấu giao lưu này. Đây có lẽ lần đầu tiên các em ấy được gặp các cầu thủ chuyên nghiệp ở ngoài đời nên tất cả đều thể hiện niềm vui và sự háo hức của mình.”

Trận đấu này nằm trong chuỗi hoạt động trước sự kiện lễ ký kết hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam với mong muốn lan toả, nâng cao tinh thần thể thao trong cộng đồng, hướng đến một xã hội Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc.