Thành Lương, Kiều Trinh đoạt Quả bóng vàng năm 2011

Gala trao “Quả bóng vàng Việt Nam năm 2011” vừa diễn ra tối 11/5 tại TP.HCM. Theo đó, Thành Lương lần thứ 2 giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của BĐVN này. Trong khi đó, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM) đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam dành cho nữ.

Thành Lương, Kiều Trinh đoạt Quả bóng vàng năm 2011

Thành Lương giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 2 – Ảnh: Anh Tài

Kết quả của cuộc bầu chọn Quả bóng vàng dành cho nam, Thành Lương (CLB Hà Nội) về nhất với số điểm 205, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA) đoạt Quả bóng bạc với số điểm sít sao 148 điểm. Huỳnh Kesley (SG.FC) giành Quả bóng đồng với 117 điểm nhưng như vậy cũng đủ để anh đi vào lịch sử BĐVN với tư cách cầu thủ nhập tịch đầu tiên nhận giải thưởng.

“Quả bóng vàng 2011” – Phạm Thành Lương và NHM – Ảnh: Anh Tài

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (HN.T&T) năm thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, với 45 phiếu, hơn người đồng đội ở đội U.23 Việt Nam Ngô Hoàng Thịnh 11 phiếu. Ở hạng mục Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, đã không có bất ngờ nào và Merlo (SHB.ĐN) một lần nữa đoạt giải với 85 phiếu, vượt xa đối thủ cạnh tranh của mình là Philani tới 71 phiếu bầu.

Cuộc bầu chọn dành cho nữ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM) đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, với số điểm 226. Lê Thị Thương (TKS.VN) hạnh phúc với Quả bóng bạc (94 điểm) và Nguyễn thị Muôn (Hà Nam) đoạt Quả bóng đồng (89 điểm).

“Quả bóng vàng nữ 2011” – Kiều Chinh và ba mẹ – Ảnh: Anh Tài

Kết quả giải quả bóng vàng 2012

Quả bóng vàng dành cho Nam
Thành Lương: 205 điểm

Trọng Hoàng: 148 điểm

Kesley: 117 điểm

Quả bóng vàng dành cho Nữ
Kiều Trinh: 226 điểm

Lê Thị Thương 94 điểm

Nguyễn Thị Muôn 89 điểm

Cầu thủ trẻ xuất sắc
Nguyễn Văn Quyết 45 phiếu

Ngô Hoàng Thịnh 34 phiếu

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất
Merlo : 85 phiếu

Philani: 14 phiếu