Thành Lương đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008

Sáng nay (4/3), tại khách sạn Caravelle (TP HCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phối hợp cùng Công ty Mắt Quê Sáng Tạo và nhà tài trợ sơn Boss tổ chức chương trình họp báo giới thiệu về giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008, đồng thời công bố 2 danh hiệu: Cầu thủ trẻ và Cầu thủ ngoại xuất sắc.

Sáng nay (4/3), tại khách sạn Caravelle (TP HCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phối hợp cùng Công ty Mắt Quê Sáng Tạo và nhà tài trợ sơn Boss tổ chức chương trình họp báo giới thiệu về giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008, đồng thời công bố 2 danh hiệu: Cầu thủ trẻ và Cầu thủ ngoại xuất sắc.

 

Không ngoài dự đoán, Vua phá lưới Vietnam Petro Gas V-League 2008 Almeida đã đoạt danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2008 với 110 phiếu bầu. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp chân sút số 1 của đội bóng sông Hàn nhận được giải thưởng này.

 

Trong khi đó, dù không thể cùng HN ACB trụ lại với đấu trường V-League, nhưng nhờ màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐTQG ở AFF Suzuki Cup 2008, tiền vệ Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội ACB) đã tỏ ra không có đối thủ trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008 với tổng cộng 116/148 phiếu bầu.

Màn trình diễn ấn tượng tại AFF Suzuki Cup 2008 đã giúp Thành Lương (đỏ) giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008- Ảnh: ngoisao.net

 

Theo thông tin từ BTC, do các danh hiệu chính của Quả bóng Vàng 2008 sẽ được công bố vào đêm Gala trao giải, nên Ban tổ chức chỉ tiết lộ 4 đại diện ưu tú nhất lọt qua “vòng sơ khảo” để tiến gần hơn tới các danh hiệu của năm.

 

Theo đó, ở danh hiệu nam, 4 tuyển thủ vào “vòng chung kết” gồm: Nguyễn Vũ Phong (CLB Becamex Bình Dương), Dương Hồng Sơn (CLB T&T Hà Nội), Vũ Như Thành (CLB Becamex Bình Dương) và Lê Công Vinh (CLB T&T Hà Nội).

 

Ở giải nữ, 4 tuyển thủ xuất sắc nhất gồm: Đỗ Thị Ngọc Châm, Trần Thị Kim Hồng, Đào Thị Miện và Đặng Thị Kiều Trinh.

 

Danh tính chủ nhân của Quả bóng Vàng 2008 sẽ chính thức được công bố tại đêm Gala trao giải, diễn ra vào tối 24/3 tới tại Nhà hát lớn TPHCM.

 

* Giải thưởng Quả Bóng Vàng do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức đến nay đã bước sang năm thứ 14 và được công nhận là giải thưởng chính thức trong hệ thống giải thưởng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.  Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong mùa bóng vừa qua với sự bình chọn của các nhà báo thể thao và các chuyên gia bóng đá trên cả nước.