Thắng U23 Thái Lan 1-0, U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022

Vượt qua những khó khăn về lực lượng khi buộc phải ra sân với đội hình nhiều xáo trộn, ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan -đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng C, qua đó đoạt vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022.

Việc kịp đón thêm 4 cầu thủ được tăng cường gồm Đình Quý (Quảng Nam), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Nguyễn Thành Nhân (HAGL) và Trần Bảo Toàn (HAGL) di chuyển bằng đường bộ, cùng 2 cầu thủ di chuyển bằng đường hàng không là Phan Tuấn Tài (Viettel) và Vũ Đình Hai (Phù Đổng), U23 Việt Nam chỉ có tổng cộng 16 người đăng ký trong danh sách thi đấu.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại không có sự phục vụ của Dụng Quang Nho. Đội trưởng của U23 Việt Nam trong trận đấu với Singapore đã dương tính với Covid-19. Các trường hợp còn lại gồm có Y Eli Nie, Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu và Trần Văn Thắng đá chính trận trước cũng không thể ra sân với lý do tương tự.

Do thiếu hụt lực lượng và thể lực các cầu thủ bị suy giảm, HLV Đinh Thế Nam đã phải lựa chọn lối chơi chậm, chắc, đề cao phòng ngự bởi U23 Việt Nam chỉ cần một tỷ số hòa để giữ ngôi đầu bảng.

U23 Thái Lan nhập cuộc tốt hơn, nhưng sau khoảng 20 phút lui về phòng ngự, U23 Việt Nam bắt đầu cầm được thế trận và tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Phút 21, Trần Bảo Toàn đi bóng cắt ngang vòng cấm rồi sửa lòng kỹ thuật khiến thủ môn Narongsak phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không phải tiếc nuối lâu. Phút 28, từ chấm đá phạt chếch về phía góc phải, Nguyễn Trung Thành tung cú sút chân trái cực hiểm vào góc gần, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Bàn thua này, khiến Thái Lan phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Thực tế, đội bóng xứ chùa vàng chơi không quá tệ nhưng ngay cả khi có cơ hội mười mười thì Teerasak Poeiphima cũng dứt điểm ra ngoài.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vãn chơi an toàn bên phần sân nhà rồi chờ những cơ hội để tổ chức phản công. HLV Đinh Thế Nam cũng có sự điều chỉnh nhân sự khi rút Trung Thành ra sân để thế chỗ bằng Tiến Đạt. Tiếp tục sau đó, U23 Việt Nam sử dụng Vũ Đình Hải, Phan Tuấn Tài thay cho Phan Bá Quyền, Trần Bảo Toàn.

U23 Thái Lan bế tắc hoàn toàn trước cách chơi phòng ngự kín kẻ của U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Garcia kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại không tạo ra cơ hội nào đáng kể. Ở phút 82, Kakana đứng rất gần khung thành nhưng cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Xuân Hoàng trong tình huống ngon ăn. Lại là Xuân Hoàng nhưng lần này, anh sửa sai cho Quang Thịnh sau pha phá bóng chẳng khác gì một pha dứt điểm vào lưới đội nhà ở phút 86.

U23 Việt Nam đã chơi rất quả cảm ở những phút cuối và 5 phút bù giờ để giữ vững thành quả của mình. Chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam, thực sự là món quà ý nghĩa với NHM và chính bản thân họ trước thềm trận bán kết U23 Đông Nam Á 2022.

Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam: Trịnh Xuân Hoàng (GK), Trần Quang Thịnh, Trần Bảo Toàn (Phan Tuấn Tài 72’), Nguyễn Thành Khôi, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Trung Thành (Huỳnh Tiến Đạt 54’), Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền (Vũ Đình Hải 70’), Đinh Quý, Nguyễn Thành Nhân.

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT

Ngày 24/2/2022, SVĐ Morodok Techo

16h00, Bán kết 1: U23 Lào vs. U23 Thái Lan

19h00, Bán kết 2: U23 Việt Nam vs. U23 Timor Leste