Thắng U23 Indonesia sau loạt luân lưu 11m nghẹt thở, U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch

ĐT U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch tại đấu trường khu vực sau khi đánh bại U23 Indonesia trong trận chung kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia ở bán kết là bằng chứng để đảm bảo nhân sự và chiến thuật vận hành trơn tru. Đó là lý do dẫn đến quyết định giữ nguyên đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn khi đối đầu với U23 Indonesia. Bên kia chiến tuyến, theo lý giải của HLV Shin Tae Yong, việc một số cầu thủ chấn thương và gặp vấn đề sức khỏe nên U23 Indonesia đã có những điều chỉnh ở đội hình xuất phát so với trận thắng 3-1 trước Thái Lan. Đáng chú ý, tiền vệ cánh trái Kelly và tiền đạo Santana ngồi trên băng ghế dự bị.

Dẫu có sự biến động ở đội hình nhưng U23 Indonesia vẫn nhập cuộc rất tự tin. Trong 45 phút đầu tiên, U23 Indonesia chơi chủ động hơn, sắc sảo hơn trong các pha tổ chức hãm thành. Sự yếu thế của Đức Việt, Minh Khoa ở tuyến giữa so với các tiền vệ của U23 Indonesia, đặc biệt là Beckham đã không giúp  U23 Việt Nam có những pha hãm thành nguy hiểm. Có chăng, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn tạo sự hứng khởi bằng những nỗ lực tranh chấp rồi lật bóng của Đình Duy bên cánh phải. Chính Đình Duy là người đã tạo nên sự khác biệt trên sân khi tiền vệ của Đà Nẵng tung cú sút đưa bóng bật cột dọc dội ra để Minh Quang lao vào khống chế bóng nhưng bị trung vệ Dewanga phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m. Rất tiếc là tiền đạo Quốc Việt không thắng được thủ môn Ernando trong tình huống đối mặt ở phút 34.

U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhưng phải thừa nhận, U23 Indonesia chơi hay hơn trong hiệp 1. Sự cơ động của Beckham ở khu vực giữa sân cũng với những pha vỗ bóng từ biên đã đặt khung thành của U23 Việt Nam vào thế thách thức lớn. Rất may là trong 1 hiệp đấu tỉnh  táo, thủ môn Văn Chuẩn cơ bản hóa giải được các pha hãm thành của đối thủ. Dù vậy, thủ môn này cũng đã 1 lần bất lực khi đứng nhìn Haykal lật bóng từ cánh trái vào trông rất trống trải ở phút 18. May là Rahman lại đệm bóng hụt trước khung thành trống, bỏ lỡ 1 cơ hội ăn bàn mười mươi.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Shin Tae Yong đã tung bộ đội Kelly và Santana vào sân để tăng cường sức mạnh trên hàng công. U23 Việt Nam có 15 phút đầu chơi không tốt khi hàng tiền vệ chơi không tập trung trong lúc hàng thủ lại thi đấu lỏng lẽo để U23 Indonesia có những cơ hội ăn bàn rất rõ ràng. Đáng kể nhất là tình huống rất trống trải của Ferrari khi lên tham gia phạt góc ở phút 49 nhưng trung vệ này lại đánh bóng chệch khung thành ở cự ly 7m dù không bị ai kèm.

Sau khi phải đối mặt với sức ép rất lớn từ đối phương, U23 Việt Nam đã chỉnh đốn lại lối chơi và đã triển khai thế trận tốt hơn. Các pha hãm thành của đoàn quân ông Hoàng  Anh Tuấn rất sắc sảo. Ở các phút 64 và 67, Đình Duy và Quốc Việt tung 2 cú sút rất hiểm nhưng thủ môn Ernando đã xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, Minh Quang lại bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi khác khi sút bóng rất thoải mái nhưng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 77, U23 Indonesia đáp trả bằng quả “nã đại bác” từ quả đá  phạt, đưa bóng bật xà ngang khung thành U23 Việt Nam.

Hòa nhau 0-0 trong 90 phút buộc 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Trong 30 phút này, thế bế tắc trên sân vẫn không thể được phá vỡ nên U23 Việt Nam và U23 Indonesia phân định ngôi thứ nhờ vào loạt sút 11m. Trên chấm luân lưu, thủ môn Văn Chuẩn đẩy được quả 11m của  đồng nghiệp Ernando bên kia chiến tuyến để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-5, qua đó, bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á.

ĐT U23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tới dự khán trận chung kết và cổ vũ, động viên tinh thần thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Chia vui cùng đội tuyển U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Indonesia qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch, ông Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN chúc mừng thành tích của toàn đội. Thường trực BCH LĐBĐVN cũng quyết định thưởng động viên đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỷ đồng cho thành tích giành ngôi vô địch. Tính toàn giải, đội tuyển U23 Việt Nam được LĐBĐVN thưởng tổng cộng 1,8 tỷ đồng sau hành trình 4 trận toàn thắng, lần lượt trước U23 Lào (4-1), U23 Philippines (1-0), U23 Malaysia (4-1) và U23 Indonesia (thắng luân lưu với tỷ số 6-5).

Với màn trình diễn xuất sắc không chỉ ở chung kết mà còn xuyên suốt giải, Quan Văn Chuẩn đã giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến nhận đồng giải “Vua phá lưới” với Aliff Akmal Rizal của U23 Malaysia với 3 bàn thắng ghi được tại giải đấu năm nay.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, các thành viên BHL và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam nâng cúp vô địch tri ân các cổ động viên đã trực tiếp tới sân tiếp lửa.