Thắng U23 Campuchia 3-1, U23 Singapore mở cơ hội giành vé vào bán kết

Tại lượt trận thứ ba của bảng A diễn ra tối nay (8/6), chủ nhà U23 Singapore đã có chiến thắng rất quan trọng trước U23 Campuchia, qua đó mở ra cơ hội giành vé vào bán kết.

Thắng U23 Campchia 3-1, chủ nhà U23 Singapore nuôi hy vọng vào bán kết

Ở bảng đấu này, với 3 chiến thắng tuyệt đối, suất vé đầu tiên vào bán kết đã thuộc về U23 Myanmar. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U23 Singapore, U23 Indonesia và U23 Campuchia.

Chính vì vậy, mỗi cuộc đối đầu trực tiếp giữa nhóm 3 đội bóng này đều có thể xem là một trận chung kết thật sự. Bởi chỉ có chiến thắng mới tạo được lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Không muốn đối diện với nguy cơ sớm nói lời chia tay SEA Games 28, chủ nhà U23 Singapore tràn lên tấn công gây sức ép bên phần sân U23 Campuchia. Tuy nhiên, phải đến phút 45+1, đội bóng đảo quốc sư tử mới có thể khai thông bế tắc khi Sulaiman Safirul thực hiện hoàn hảo cú sút phạt ngoài vòng cấm, làm bó tay thủ thành U23 Capuchia, mở tỷ số 1-0.

Bị thủng lưới, U23 Campuchia nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ và ngay lập tức phải trả giá chỉ một phút sau đó. Từ một đường phản công nhanh, Faris lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Singapore bằng một cú đánh đầu sở trường trong vòng cấm.

Sang hiệp hai, U23 Campuchia khiến các CĐV chủ nhà Singapore đứng ngồi không yên khi bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 56. Tuy nhiên, những nỗ lực sau đó của các cầu thủ U23 Campuchia không giúp họ cải thiện được nhiều cục diện của trận đấu. Đến phút 90, U23 Singapore ấn định chiến thắng 3-1 sau pha dứt điểm từ cự ly sát vòng cấm của Sahil.

Với kết quả này, U23 Campuchia chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành quyền bước tiếp. Trong khi đó, U23 Singapore vẫn còn một cửa ải nữa cần phải vượt qua, đó là cuộc đối đầu trực tiếp với U23 Indonesia, đội bóng được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để sở hữu 3 điểm trước U23 Philippines ở trận đấu diễn ra tối mai.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng B, U23 Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0  U23 Brunei. Với 3 điểm có được ở trận này, U23 Malaysia giữ vững vị trí thứ 3 với 6 điểm. Trong khi đó, Brunei chia tay SEA Games 28 mà không có được điểm số nào.