Thắng U16 Indonesia 1-0, U16 Việt Nam vào chung kết tranh vô địch U16 AFF 2010

Sau thắng lợi bất ngờ trước U16 Trung Quốc trong trận ra quân, ĐT U16 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua chủ nhà U16 Indonesia với tỷ số 1-0 trong lượt trận thứ hai diễn ra chiều nay (22/9).

Sau thắng lợi bất ngờ trước U16 Trung Quốc trong trận ra quân, ĐT U16 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua chủ nhà U16 Indonesia với tỷ số 1-0 trong lượt trận thứ hai diễn ra chiều nay (22/9).

Thắng lợi thứ hai liên tiếp đồng thời cũng mở cánh cửa vào thi đấu trận chung kết giải tập huấn U16 AFF 2010 đối với ĐT U16 Việt Nam bất chấp kết quả lượt đấu cuối gặp U16 Timor Leste.

 

Tại trận đấu diễn ra trước đó, U16 Trung Quốc có 3 điểm đầu tay nhờ chiến thắng cũng với cùng tỷ số 1-0 trước U16 Timor Leste. Với cùng 3 điểm trong tay, U16 Trung Quốc và U16 Indonesia sẽ cạnh tranh suất vé còn lại để vào chung kết tranh vô địch cùng ĐT U16 Việt Nam.

 

Trở lại với trận đấu giữa ĐT U16 Việt Nam và ĐT U16 Indonesia. Xác định sẽ chịu nhiều sức ép từ trên khán đài lẫn trong sân cỏ, các cầu thủ U16 Việt Nam cố gắng nhập trận với tự điềm tĩnh, tập trung cao độ và hạn chế phạm lỗi nhằm tránh gây căng thẳng cho trận đấu. Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán, được sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà, U16 Indonesia tràn lên tấn công gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc.

 

Nhưng sự vội vã và nôn nóng của đội chủ nhà đã mắc bẫy phòng ngự phản công của ĐT U16 Việt Nam. Trận đấu mới chỉ khởi đi được 6 phút, U16 Indonesia đã sớm bị thủng lưới khi Nguyễn Đỏ đón đường chuyền từ cánh phải, đệm bóng rất nhanh trong vòng cấm, đưa U16 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ U16 Việt Nam thêm tự tin hơn, tiếp tục tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh của BHL. Lối chơi này vừa đảm bảo an toàn bên phần sân nhà, vừa giúp ĐT U16 Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội trước hàng thủ dâng cao của đội bạn. Tiếc rằng, lần lượt Xuân Nam, Anh Tuấn, Văn Núi đều không tận dụng thành công để nới rộng cách biệt.

 

Tuy nhiên, thắng lợi với tỷ số 1-0 là quá đủ để các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam khẳng định khả năng của mình, đồng thời sớm góp mặt trong trận chung kết tranh ngôi vô địch trước 1 lượt đấu. Một thành tích rất đáng khen của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc một lần nữa khen ngợi tinh thần thi đấu tập trung của các học trò. Ông Phúc nói: “Việc sớm có bàn thắng mở tỷ số đã tạo lợi thế rất lớn về tâm lý cho các cầu thủ U16 Việt Nam. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng thực hiện rất tốt đấu pháp của BHL, thi đấu chặt chẽ, tập trung, vượt qua sức ép từ khán giả và đã giành chiến thắng xứng đáng”.

 

Đội hình thi đấu của ĐT U16 Việt Nam:

 

Nguyễn Sơn Hải (GK), Nguyễn Hạ Long, Đào Duy Khánh, Đăng Anh Tuấn (C), Đỗ Mạnh Giang, Huỳnh Tấn Tài (Nguyễn Văn Hiệp), Võ Ngọc Đức, Nguyễn Đỏ (Nguyễn Việt Thắng), Võ Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Núi, Nguyễn Xuân Nam (Nguyễn Anh Phong)

Kết quả thi đấu của ĐT U16 Việt Nam:

 

Ngày 20/9/2010:

15h30, Việt Nam – Trung Quốc: 1-0

18h00, Indonesia – Timor Leste: 1-0

 

Ngày 22/9/2010:

15h30, Trung Quốc – Timor Leste: 1-0

18h00, Việt Nam – Indonesia: 1-0

 

Ngày 24/9/2010:

15h30, Việt Nam – Timor Leste

18h00, Trung Quốc – Indonesia

 

Ngày 26/9/2010:

15h30, tranh giải Ba (đội xếp thứ ba gặp đội xếp thứ tư)

18h00, tranh vô địch (đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ nhì)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM