Thắng thuyết phục U21 Thái Lan, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam gặp Sydney FC tại bán kết

Đội tuyển U21 Báo Thanh Niên Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Sydney FC trong lượt trận bán kết giải bóng đá quốc tế – Cúp Báo Thanh Niên 2012. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng xuất sắc vượt qua U21 Thái Lan với tỷ số 2-0 bằng hai bàn thắng của Đình Bảo (12) và Hoàng Thịnh (7). Trong khi đó ở trận đấu còn lại của bảng B, U21 Malaysia giành chiến thắng 4-2 trước Sydney FC.

Dinh-Bao-jpg-1350479225-1350479281_500x0

Niềm vui của tiền đạo Đình Bảo (12) sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới U21 Thái Lan

Trước khi gặp U21 Thái Lan, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đang là đội bóng đứng đầu bảng A và chắc xuất lọt vào bán kết.Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan, U21 Việt Nam đã làm được hơn thế khi vượt qua đối thủ chính của mình với tỷ số 2-0.


Trong trận đấu này, HLV Đinh Văn Dũng sử dụng cặp tiền đạo Đình Bảo và Hữu Khôi trên hàng công. Dưới sự hỗ trợ của Út Cường (11), U21 Báo Thanh Niên Việt Nam liên uy hiếp đối phương bên hành lang cánh trái. 


Tình huống đáng chú ý nhất ở hiệp đấu đầu tiên là cú ra chân của tiền đạo Đình Bảo (12) đi chếch khung thành thủ môn
Sudprasert trong ngang tấc. Ngoài tình huống này, Đình Bảo, Tiến Duy và Hữu Khôi đều lần lượt có cơ hội dứt điểm nhưng tất cả đều chưa chuyển thành bàn. U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã chơi rất tốt trong phần lớn thời gian của hiệp 1, chỉ tiếc rằng may mắn chưa đến với thầy trò HLV Đinh Văn Dũng.


Trước khi hiệp 1 khép lại, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Minh Tuấn bị đội bạn phạm lỗi ngoài vòng cấm địa. U21 Báo Thanh Niên Việt Nam được hưởng quả đá phạt gián tiếp, bóng tới chấn Đình Bảo. Tiền đạo mang áo số 12 dứt điểm chéo góc khai thông thế trận cho U21 Việt Nam.  


Bàn thắng mở tỷ số như tạo thêm hứng khởi cho các tuyển thủ trẻ U21 Việt Nam, bước sang hiệp 2, đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng tiếp tục đẩy cao đội hình buộc đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Phút 58, Hữu Khôi và Đình Bảo thực hiện pha phối hợp cận thành U21 Thái Lan, Hữu Khôi đi bóng rồi chuyền cho Đình Bảo đang đà băng lên dứt điểm. Rất tiếc, đường bóng cuối cùng không đi vào khung thành đội Thái Lan.

U21-Viet-Nam-jpg-1350479096_500x0.jpg

Đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng tỏ ra vượt trội trước U21 Thái Lan

Không chịu khuất phục trước đội chủ nhà, U21 Thái Lan cũng quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Dù vậy, sự tập trung của hàng thủ U21 Việt Nam không thể giúp cho các cầu thủ trẻ Thái Lan chơi bóng theo đúng ý đồ. 


Phút 64, U21 Việt Nam tiếp tục nới rộng tỷ số lên 2-0 nhờ pha phạm lỗi của Chatchai Taptep trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Hoàng Thịnh (7) dứt điểm vào góc cao hạ gục thủ môn Sudprasert.


Tới thời điểm này, sự chênh lệch về lực lượng được thấy rõ nét khi U21 Việt Nam chỉ đá nửa sân bên phía đối thủ. Các cầu thủ trẻ Thái Lan dù có những cố gắng nhất định nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự.


Thắng trận trước U21 Thái Lan, các học trò HLV Đinh Văn Dũng đứng đầu bảng A với hai trận toàn thắng. U21 Thái Lan xếp Nhì bảng do hơn U21 Singapore về hiệu số. Đội bóng trẻ đến từ quốc đảo Sư tử chính thức nói lời chia thay giải đấu lần này. 


Ở trận đấu trước đó, U21 Malaysia đã vượt qua U21 Sydney FC với tỷ số 4-2. Với nền tảng thể lực và kỹ thuật hơn hẳn, U21 Malaysia không quá khó để tạo được lợi thế ngay đầu hiệp 1. Sau tiếng còi khai cuộc khoảng 7 phút, tiền đạo Syahrul Azwari Ibrahim mở tỷ số trận đấu bằng pha đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Ryan Norval. 

Thắng Sydney FC, U21 Malaysia tránh được U21 Việt Nam tại bán kết

Trước sự áp sát của các cầu thủ Malaysia, đội bóng đến từ Châu Đại Dương dường như bế tắc trong các pha lên bóng. Lợi dụng cơ hội đó, U21 Malaysia thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Syahrul Azwari Ibrahim đang đà băng lên. Cầu thủ mang áo số 18 đi bóng lừa qua hậu vệ Sydney FC rồi thực hiện cú cứa bóng vào góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Malaysia. Phút thứ 75, cầu thủ Ahmad Hazwan Bakri (19), tiếp tục nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho Malaysia.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Sydney FC trả lời bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3 -1 do công của Christppher Naumoff (11). Đang đà hưng phán Sydney FC tràn lên tấn công, từ tình huống phát gián tiếp, đội trưởng Peter Triantis tiếp tục rút ngắn cách biệt 2-3. Trước khi trận đấu khép lại, U21 Malaysia có thêm bàn thắng nữa bằng pha dứt điểm chính xác của Mohd Irfan Fazail (7) khép lại chiến thắng chung cuộc 4-2 cho U21 Malaysia.


Như vậy, 2 cặp đấu bán kết của giải bóng đá quốc tế Cúp Báo Thanh Niên 2012 đã được xác định, U21 Malaysia gặp U21 Thái Lan (15h30), U21 Báo Thanh Niên Việt Nam gặp Sydney FC (18h00). Lượt trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 19/10.

Đội hình xuất phát:

U21 Báo Thanh Niên Việt Nam: Nguyên Mạnh (25- GK), Đình Hoàng (6) Hoàng Thịnh (7- C), Hữu Khôi (9), Vũ Minh Tuấn (11), Đình Bảo (12), Hải Huy (14), Huy Hùng (16), Tiến Duy (17),Út Cường (19), Ngọc Mạnh (21).


U21 Thái Lan:
Phathontat Sudprasert (1-GK), Nattaphong Sayriya (3), Pinphong Phitsapak (4), Phittayapat Mangkata (5), Sutte Janthon (8), Sivakorn Tiatrakul (10) Gionata Verzura (11), Pathomphon Charoen (12), Chatchai Taptep (13-C), Peeradol Chamrasamee (15), Gun Klippheng (19). 

 

Xếp hạng bảng A

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

H.số

1

U21 Báo Thanh Niên VN

2

12

0

0

6

8/1

2

U21 Thái Lan

2

0

1

1

1

0/2

3

U21 Singapore

2

0

1

1

1

1/6

 

Xếp hạng bảng B

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

H.số

1

U21 Malaysia

2

2

0

0

6

8/4

2

U21Sydney FC

2

1

0

1

3

4/5

3

U21 Lào

2

0

0

2

0

3/6

                       

Ngày

Giờ

Bảng

Trận đấu

Kết quả

Thứ bảy

13.10

15h30

B

U.21 Malaysia – U.21 Lào

 4-2 

17h55

 

Lễ khai mạc

 

18h10

A

U.21 Báo Thanh Niên VN – U.21 Singapore

 6-1

Thứ hai

15.10

 

15h30

A

U.21 Singapore – U.21 Thái Lan

 0-0

18h00

B

U.21 Lào – Sydney FC

 1-2 

Thứ tư

17.10

 

15h30

B

Sydney FC – U.21 Malaysia

 2-4 

18h00

A

U.21 Thái Lan – U.21 Báo Thanh Niên VN

 0-2 

Thứ sáu

19.10

 

15h30

BK1

U21 Malaysia – U21 Thái Lan

 

18h00

BK2

U21 Báo Thanh Niên VN – Sydney FC

 

Chủ nhật

21.10

15h30

Tranh hạng 3

Thua BK1 – Thua BK2

 

18h00

Chung kết 

Thắng BK1 – Thắng BK2

 

 

 

Lễ trao giải

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA