Thảm hoạ bóng đá ở Bờ Biển Ngà, 22 người chết

Ít nhất 22 CĐV đã qua đời và 132 người khác bị thương khi một bức tường trên SVĐ ở thủ đô Abidjan (Bờ Biển Ngà) đổ sập xuống trước trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, giữa Bờ Biển Ngà & Malawi (Chủ nhật, 29/3).

31/03/2009 00:00:00

Ít nhất 22 CĐV đã qua đời và 132 người khác bị thương khi một bức tường trên SVĐ ở thủ đô Abidjan (Bờ Biển Ngà) đổ sập xuống trước trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, giữa Bờ Biển Ngà & Malawi (Chủ nhật, 29/3).

Theo hãng thông tấn AP, rất nhiều CĐV đã xô đẩy, giẫm đạp lên nhau dẫn đến cảnh tượng hoảng loạn kinh hoàng trước khi trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Malawi diễn ra khoảng 40 phút.

Cảnh sát đưa CĐV đi cấp cứu – Ảnh: Getty


Tổng Thư Ký LĐBĐ Bờ Biển Ngà –
Dagobert Banzio cho biết: “Đám đông CĐV không mua được vé đã tìm đủ mọi cách chen lấn vào sân. Họ tràn vào cổng chính gây nên hiện tượng giẫm đạp lên nhau”.

Một góc bức tường của SVĐ Houphouet-Boigny (sức chứa 50.000) sau đó đã sụp đổ. Mọi người hoảng sợ cố gắng tìm đường thoát thân. Thời điểm đó, cảnh sát bảo vệ còn bắn hơi cay lên khán đài.

Một thành viên của BTC trận đấu phát biểu trên TV: “Họ (CĐV) xô đẩy nhau rất mạnh khi trận đấu bắt đầu. Ai cũng muốn thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn”.

Theo phóng viên Ollo Kambire của tờ Super Sport, do trọng lực quá lớn của người hâm mộ dồn vào bức tường ở góc sân nên nó đã đổ sập xuống. “Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người ngã xuống… Họ hốt hoảng, sợ hãi và chạy toán loạn.

Theo thống kê ban đầu của BTC sân, có ít nhất 22 người đã qua đời và 132 CĐV nhập viện với những tình trạng chấn thương khác nhau.

Mặc dù thảm họa diễn ra trên khán đài, nhưng cuộc chạm trán giữa Bờ Biển Ngà và Malawi vẫn được tiếp tục. Kết quả, đội chủ nhà giành chiến thắng 5-0.

Trong quá khứ, từng có rất nhiều vụ người hâm mộ chen lẫn, xô đẩy khi xem các trận bóng đá ở châu Phi. Công tác an ninh yếu kém cùng khâu chuẩn bị không tốt khiến cảnh sát không thể kiểm soát được tình hình khi xảy ra hiện tượng “vỡ sân”.

Nguồn: Theo VNN