Thái Lan vô địch giải bóng đá U16 Đông Nam Á

Thái Lan đăng qua tại giải VĐ U16 ĐNA 2011

Bàn thắng sớm của cầu thủ Suchanon Makison đã đem về chiếc vương miện cho ĐT Thái Lan tại giải bóng đá vô địch U16 Đông Nam Á được tổ chức tại Lào trong trận chung kết với đội chủ nhà hôm qua (20/7).


Trước sự cổ vũ của gần 30.000 khán giả trên SVĐ quốc gia Lào, Suchanon đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và làm cho trận đấu như bùng nổ.

 

Mặc dù trời mưa liên tục nhưng đội chủ nhà Lào đã nhập cuộc với khí thế quyết tâm cao và tạo nhiều áp lực lên đối thủ ngay từ đầu.

 

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài cất lên, cầu thủ Chaowat Veerachat đã nhận bóng từ đồng đội, đánh đầu cho Suchanon sút tung lưới thủ môn người Lào Vathana Keoduangdeth trước sự sững sờ của đám đông khán giả.

 

Bị bất ngờ dẫn trước, các cầu thủ Lào dồn lên tấn công hòng gỡ hòa nhưng những cố gắng đó đã không thành hiện thực khi đội trưởng Chittakone Sithanong phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan Sitthichok Kannoo ở phút 18. Trước đó, Chittakone cũng đã bị trọng tài người Singapore Sukhbir Singh rút thẻ vàng cảnh cáo ở phút 13.

 

Tình thế càng khó khăn hơn khi Lào phải thi đấu với 10 người đã khiến HLV trưởng Han Yong Il phải tính đến việc thay đổi một vài vị trí. Việc cầu thủ Nyavong Anousay được chỉ định đá thay cho vị trí của Southavone Thammada đã khiến cho đội chủ nhà chơi tốc độ hơn.

 

Bước sang hiệp 2, Thái Lan nới lỏng tấn công và có vẻ chơi chặt chẽ hơn ở hàng phòng ngự nhằm bảo toàn tỉ số. Đã có một vài pha tấn công và tình huống đáng chú ý trong hiệp 2 khi hàng tiền vệ Lào dồn lên tấn công. Khi trận đấu ở phút 72,  cầu thủ Anousay sau khi vượt qua hàng phòng ngự đối phương, tạt bóng vào cho đồng đội là Armisay Kettavong đánh đầu nhưng tiếc là bóng đã đập xà ngang và bay ra ngoài.

 

Các nỗ lực cuối cùng của đội chủ nhà đã bị dập tắt hoàn toàn khi không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Thái Lan. Tỉ số 1-0 được duy trì đến hết trận, ấn định chiến thắng thuộc về ĐT Thái Lan. Kết quả này đã đưa U16 Thái Lan lên ngôi vô địch tại giải đấu khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, đội chủ nhà Lào cũng đã có thành tích ấn tượng tại giải khi ghi tên mình vào trận Chung kết và giành ngôi vị Á quân.

 

Trận đấu tranh giải ba, tư giữa Myanmar và Singapore diễn ra cùng ngày đã kết thúc với tỉ số 2-1 và chiến thắng giành cho đội Myanmar với danh hiệu Huy chương Đồng.

 

Sau chiến thắng để bước lên bục vinh quang nhận cúp vàng, HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông Sasom Probprasert bày tỏ: “Tôi vẫn không thấy hài lòng mặc dù chúng tôi giành chiến thắng tối nay”.

 

“Các cầu thủ của tôi đã chơi chưa thực sự hết sức đặc biệt là hàng phòng ngự. Chúng tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa và còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào vòng loại giải bóng đá vô địch U16 Châu Á sẽ khởi tranh trong hai tháng nữa”.

 

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM