Thái Lan lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015

Đội tuyển nữ Thái Lan đã lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 sau khi đánh bại Myanmar với tỉ số sát nút 3-2 trong trận chung kết diễn ra lúc 19h tối nay (10/5) trên SVĐ Thống Nhất – Tp Hồ Chí Minh.

Tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) xuất sắc đánh bại Myanmar với tỉ số sát nút 3-2 trong trận chung kết
 

Mặc dù vừa dốc toàn lực lượng cho trận bán kết với chủ nhà Việt Nam nhưng các cầu thủ nữ Thái Lan đã nhanh chóng lấy lại sức lực để bước vào trận quyết đấu cuối cùng. Với những cầu thủ tốt nhất trong đội hình như Sunisa Srangthaisong, Nisa Romyen hay Anootsara Maijarern, đội quân của HLV nữ Nuengrutai thực sự là đối thủ lớn nhất của Myanmar tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015.

Về phần mình, tuyển nữ Myanmar cũng nuôi hy vọng lên ngôi vô địch một lần nữa với sau khi đánh bại U20 Australia tại bán kết. Mặc dù vậy, trong một trận đấu lớn, các cầu thủ Myanmar đã không tránh khỏi gặp áp lực sớm ngay từ những phút đầu tiên. Trước đối thủ Thái Lan có phần hung hãn với lối chơi phát động đầy bùng nổ, Myanmar liên tục phải chống đỡ các đợt tấn công và rất khó khăn để triển khai tấn công. Trên hàng công, lần lượt Khin Marlar Tun hay Yee Yee Oo cũng chỉ lóe sáng trong những thời điểm rất hiếm hoi nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự cảnh giác cao độ của Thái Lan.

Thế trận giằng co được duy trì trong 20 phút đầu của trận đấu. Nhưng từ phút 35, khi Sung Ngoen có pha ghi bàn mở tỉ số cho Thái Lan đã phá vỡ thế bế tắc trước đó. Mặc dù vậy, hiệp 1 đã khép lại mà không có thêm bàn thắng nào cho cả 2 đội.

Sang hiệp 2, Myanmar có bàn san bằng tỉ số 1-1 do công của Moe Wai, kéo trận đấu về vạch xuất phát. Thế trận ăn miếng bắt đầu từ đây khi Nisa Romyen giúp Thái Lan nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 65 rồi tiếp tục gia tăng cách biệt lên 3-1 ở phút 71 do Thongsombut thực hiện.

Phút 75, Theing Tun đã giúp Myanmar rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2. Nhưng sự vui mừng của các cầu thủ Myanmar cũng không đủ để giúp họ nuôi hy vọng đảo ngược tình thế khi Thái Lan mới chính là đội làm chủ trận đấu những phút cuối. Đây cũng là kết quả cuối cùng trong trận chung kết. Chiến thắng sýt sao 3-2 một lần nữa đưa tuyển nữ Thái Lan bước lên bục cao nhất với danh hiệu vô địch.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan Nuengrutai cho biết: “Thật là tuyệt vời khi Thái Lan đã giành ngôi vô địch tại giải đấu khu vực. Đây sẽ là tiền đề, một sự khởi đầu tốt trong năm 2015 để các cầu thủ Thái Lan có tâm thế phấn chấn nhất trước khi bước vào VCK World Cup 2015 sắp tới”.

Ngay sau trận chung kết, ban tổ chức đã tiến hành trao các danh hiệu và Cup cho các đội đoạt giải. Với việc thi đấu đầy nỗ lực và lối chơi đẹp tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015, tuyển nữ Việt Nam đã được trao giải phong cách.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:
 

Đội tuyển nữ Thái Lan trong niềm hạnh phúc dâng chiếc cup vô địch giải nữ Đông Nam Á 2015

Các cầu thủ Myanmar không giấu nổi nỗi buồn khi tuột mất Cup vô địch

U20 Australia nhận giải Ba tại lễ trao giải

HLV trưởng Norimatsu Takashi đại diện đội tuyển nữ Việt Nam nhận giải phong cách

Kết quả chung cuộc:

– Vô địch: Thái Lan

– Giải Nhì: Myanmar

– Giải Ba: U20 Australia

– Giải phong cách: Việt Nam

– Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nisa Romyen (23 – Thái Lan – 8 bàn)