Tất cả các CLB đều phải có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của V-League

Trưởng ban các LĐQG, CLB và tổ chức thi đấu của AFC Brendan Menton đã nhấn mạnh như vậy tại buổi thuyết trình về truyền thông và quản lý sự kiện trong ngày làm việc cuối cùng của cuộc Hội thảo tiếp thị…

01/02/2007 00:00:00
Trưởng ban các LĐQG, CLB và tổ chức thi đấu của AFC Brendan Menton đã nhấn mạnh như vậy tại buổi thuyết trình về truyền thông và quản lý sự kiện trong ngày làm việc cuối cùng của cuộc Hội thảo tiếp thị tài trợ và phát triển CLB, được AFC tổ chức dành cho các quốc gia được lựa chọn tham gia chương trình Tầm nhìn châu Á đợt 1.

Chuyên gia Brendan Menton thuyết trình tại Họi thảo – Ảnh: Đức Trọng.

Chương trình STầm nhìn châu Á⬝ bao gồm 11 điểm và được AFC sắp xếp theo đội hình chiến thuật 1-1-4-3-2, trong đó công tác truyền thông được đặt ở vị trí tiền đạo nhằm huy động các nguồn lực xã hội, quảng bá sự kiện và đưa bóng đá đến với mọi tầng lớp trong xã hội. Chính vì vậy, trong buổi làm việc cuối cùng của Hội thảo, chuyên gia Brendan Menton đã tập trung đi sâu vào phân tích những lợi ích to lớn mà các CLB có thể sở hữu nếu thực hiện tốt công tác truyền thông.

Ông Brendan Menton nhấn mạnh: SMột nền bóng đá mạnh và có sức hấp dẫn là một nền bóng đá được xây dựng từ những CLB phát triển một cách chuyên nghiệp trên tất cả các lĩnh vực. Hình ảnh của báo chí phụ thuộc vào chất lượng của giải V-League, vì vậy tất cả các CLB đều phải có trách nhiệm như nhau để bảo vệ hình ảnh của V-League⬝.

Muốn vậy, theo ông Brendan Menton, ngoài việc xây dựng được một cơ cầu tổ chức, quản lý chuyên nghiệp để nâng cao tầm vóc của mình, cải thiện chất lượng thi đấu, công tác huấn luyện⬦các CLB cũng cần phải xây dựng cho mình một chiến lược về thông tin tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của khán giả, thuyết phục các nhà tài trợ, đồng thời quản lý tốt mối quan hệ với báo chí. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng phải được phát triển đồng đều ở tất cả các CLB, bởi nếu chỉ một vài CLB thực hiện không tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến các CLB khác.

Để hoạt động truyền thông tại CLB thu được hiệu quả, ông Brendan Menton cho rằng, các CLB cần phải có ít nhất một cán bộ truyền thông làm việc chuyên trách. Cán bộ truyền thông đó sẽ nắm giữ vai trò thông tin đầy đủ và chính xác về các hoạt động của CLB, xây dựng mối quan hệ tương hỗ với giới truyền thông, đồng thời lên kế hoạch duy trì tính liên tục của thông tin qua các kênh thông tin của CLB như website và các ấn phẩm của CLB. Bên cạnh đó, để công tác truyền thông đạt hiệu quả cao nhất, các CLB có thể sử dụng các kênh liên lạc như báo chí, tạp chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới khác⬦với mục đích tác động tới người dân ủng hộ cho lợi ích của CLB, phát triển danh tiếng của CLB để có được những thông tin tốt và chính xác.

Đại diện các CLB chuyên nghiệp của Việt Nam tham dự Hội thảo – Ảnh: Đức Trọng.

Cũng trong buổi hội thảo ngày hôm nay, chuyên gia Brendan Menton cũng dành một thời lượng đáng kể để đưa  ra thảo luận những vấn đề liên quan đến quản lý sự kiện. Theo ông Brendan Menton, mỗi trận đấu của giải QG cần được coi như một sự kiện, nơi mà có thể thỏa mãn nhu cầu của người hâm mộ. Do vậy, nó cần phải được lên kế hoạch và phối hợp thật tốt, sử dụng một mạng lưới các chuyên gia để đảm bảo thành công cho trận đấu.

Ngoài ra, các CLB cũng cần phải vạch ra và thực hiện các kế hoạch trung và dài hạn để đáp ứng được sự đam mê và tình cảm của người hâm mộ từ lúc họ vào SVĐ cho đến lúc họ ra về.

Những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đó đã được đại diện các CLB tham dự Hội thảo đánh giá rất cao. Với tinh thần cầu tiến vì sự phát triển của các CLB, tất cả những vấn đề khúc mắc đều được các đại biểu mạnh dạn đưa ra bàn thảo và tìm giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, với rất nhiều vấn đề phát sinh của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình lên chuyên nghiệp hiện nay, thì 2 ngày của Hội thảo thực sự mới chỉ giải quyết những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng mà các CLB quan tâm. Các chuyên gia của AFC cho biết, AFC sẽ tiếp tục làm việc với LĐBĐVN về các chủ đề thiết yếu trong các cuộc hội thảo tiếp theo và hy vọng rằng thông qua những cuộc hội thảo như thế này, các CLB sẽ tự vạch ra cho mình một hướng đi đúng đắn nhất, để có thể theo kịp với tiến trình phát triển chung của bóng đá thế giới.

VFF