Tập đoàn Sơn Kova 6 năm liên tiếp đồng hành cùng giải bóng đá Lứa tuổi 19 QG

Tập đoàn Sơn Kova năm thứ sáu liên tiếp gắn bó cùng giải bóng đá lứa tuổi 19 QG trên cương vị là Nhà tài trợ chính thức. Với sự đồng hành của Tập đoàn Sơn Kova, sân chơi dành cho thế hệ cầu thủ lứa tuổi 19 mùa giải 2012 mang tên: Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia- Cúp Sơn Kova 2012.

Tập đoàn Sơn Kova năm thứ sáu liên tiếp gắn bó cùng giải bóng đá lứa tuổi 19 QG trên cương vị là Nhà tài trợ chính thức. Với sự đồng hành của Tập đoàn Sơn Kova, sân chơi dành cho thế hệ cầu thủ lứa tuổi 19 mùa giải 2012 mang tên: Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia- Cúp Sơn Kova 2012.

 

Lễ công bố Nhà tài trợ chính giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2012

Phát biểu tại lễ công bố giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia-Cúp Sơn Kova 2012 diễn ra sáng nay (20/12) tại trụ sở LĐBĐVN, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác tích cực và những đóng góp to lớn của Tập đoàn Sơn Kova trong suốt chặng đường phát triển của giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Thực tế đã chứng minh kể từ lần đầu tiền được tổ chức vào năm 2006 đến nay, giải đấu đã trở thành một cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ sát, rèn luyện tài năng, tạo nên một nền tảng vững mạnh cho các CLB, thúc đẩy sự phát triển cả về lượng lẫn chất của thế hệ cầu thủ trẻ. Cũng từ sân chơi này, những cầu thủ tài năng đã được tuyển chọn vào ĐT U19 QG và liên tục gặt hái những thành tích đáng khích lệ, không chỉ khẳng định vị trí ở tốp đầu khu vực mà còn thường xuyên góp mặt tại VCK U19 của châu lục”.

 

Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết, ĐT U19 QG cũng đã xuất sắc giành vé vào thi đấu tại VCK giải bóng đá U19 châu Á 2012. Nhằm tạo thêm động lực cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam, LĐBĐVN đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể đưa VCK của giải đấu này về với Việt Nam. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn khẳng định, việc được trao quyền đăng cai tổ chức VCK giải U19 châu Á 2012 sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực để thúc đẩy công tác đào tạo trẻ tiến lên một tầm vóc mới.

 

Về phần mình, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Kova Ngô Sỹ Quang bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến trong thành công của thế hệ cầu thủ lứa tuổi 19 đã có sự góp sức đầy ý nghĩa của Tập đoàn Sơn Kova trên cương vị là Nhà tài trợ chính của giải bóng đá lứa tuổi 19 QG sáu năm liên tiếp đã qua. Ông Ngô Sỹ Quang tin tưởng, những cầu thủ tài năng trưởng thành từ sân chơi này sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (phải) trao Bảng danh vị cho ông Ngô Sỹ Quang- TGĐ Tập đoàn Sơn Kova. Đây là năm thứ sáu liên tiếp Tập đoàn Sơn Kova là Nhà tài trợ chính của giải.

 

* Giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2012 có tổng cộng 21 đội bóng tham dự vòng loại và được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng để chọn 8 đội vào thi đấu tại VCK (6 đội xếp thứ nhất và xếp thứ nhì của ba bảng và 2 đội trong số ba đội xếp thứ ba của ba bảng có điểm và các chỉ số cao hơn).

 

– Bảng A: Do CLB Sông Lam Nghệ An đăng cai tổ chức, gồm 7 đội: Hà Nội T&T, Nam Định, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Trẻ Bóng Đá Hà Nội, Vicem Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An.

 

– Bảng B: Do CLB Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức, gồm 7 đội: Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai, Thái Nguyên, Khatoco Khánh Hoà, SHB Đà Nẵng, Scavi Rocheteau, SQC Bình Định.

 

– Bảng C: Do Trung Tâm Thể Thao Thống Nhất đăng cai tổ chức, gồm 7 đội: An Giang, Đồng Tâm Long An, Kienlongbank Kiên Giang, Navibank Sài Gòn, TDC Bình Dương, XSKT Cần Thơ, TĐCS Đồng Tháp.

 

Tại VCK, 8 đội sẽ bắt cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 trận lượt đi và lượt về trên một sân, chọn 4 đội vào thi đấu tại bán kết theo thể thức loại trực tiếp 1 trận. 2 đội thắng tại bán kết sẽ giành quyền vào thi đấu tại chung kết. Đội vô địch sẽ nhận Cúp, bảng danh vị, HCV và tiền thưởng 60 triệu đồng; Đội thứ nhì nhận bảng danh vị, HCB và tiền thưởng 40 triệu đồng; 2 đội đồng giải Ba nhận bảng danh vị, HCĐ và tiền thưởng 25 triệu đồng/đội. Ngoài ra, BTC còn trao thưởng cho đội phong cách, giải cầu thủ xuất sắc nhất VCK, giải cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất VCK và giải thủ môn xuất sắc nhất VCK.

 

Theo kế hoạch, vòng loại sẽ diễn ra từ 3/1 đến 17/1/2012 (lượt đi) và từ 12/3 đến 26/3/2012 (lượt về). VCK được tổ chức từ ngày 5/4 đến ngày 13/4/2012. Địa điểm tổ chức VCK sẽ do BTC quyết định sau khi kết thúc vòng loại./.

ĐÔI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN SƠN KOVA

 

Công ty TNHH Sơn Kova với các sản phẩm sơn và chống thấm KOVA do PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, người đoạt giải thưởng Kovalevskaia chủ trì chương trình hợp tác Khoa học kỹ thuật Việt – Mỹ với một trong những công ty hàng đầu của Mỹ – Công ty sơn SMILAND  nghiên cứu và cho ra đời đã có mặt trên thị thường Việt Nam từ năm 1993. Với các sản phẩm cao cấp và phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt của Việt Nam, Công ty TNHH sơn KOVA nhanh chóng khẳng định được thương hiệu của mình và không ngừng phát triển trở thành Tập đoàn Sơn KOVA với đủ các chủng loại sơn áp dụng trong trang trí và chống thấm cho các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, cầu đường, tàu biển…cũng như tất cả các các kiến trúc, kết cấu xây dựng như sàn, mái, tường đứng, nhà vệ sinh, sân thể thao, bề bơi, bồn chứa nước, các công trình ngầm, đường giao thông.v,v. Đặc biệt, sản phẩm sơn trang trí KOVA có hệ thống 1010 màu tiêu chuẩn, được kiểm tra chất lượng, pha màu tự động trên hệ thống máy vi tính, thỏa mãn mọi nhu cầu về chất lượng và thẩm mỹ cho công trình.

 

Hiện nay, riêng về lĩnh vực Sơn và Chống thấm, Tập đoàn Sơn KOVA có 5 công ty, 5 văn phòng đại diện và 5 nhà máy sản xuất đặt tại Hà Nội, TP HCM, Hải Dương và Campuchia, Lào và Singapore, với gần 100 kỹ sư,  hơn 500 công nhân, thợ  thi công lành nghề và gần 1000 đại lý trên toàn quốc.

 

Với sự đầu tư hợp lý cùng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, Tập đoàn sơn KOVA ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường và gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong đó, về chất lượng sản phẩm, Tập đoàn sơn KOVA đã sở hữu nhiều Huy chương vàng tại Hội chợ thương mại quốc tế tại Hà Nội (EXPO 2000,2002, 2004, 2006) cũng như  tại Hội chợ triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất năm 2004. Tại Hội chợ Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới ngàn năm Thăng Long Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, Tập đoàn vinh dự được nhận Cúp vàng Hà Nội dành cho Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2004, 2006, 2008. Ngoài ra, liên tục trong 3 năm liền (2003, 2004, 2005), sản phẩm sơn KOVA được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt TOPTEN thương hiệu do bạn đọc mạng thương hiệu Việt bình chọn năm 2005 và đặc biệt là đạt danh hiệu Cúp vàng thương hiệu Doanh nghiệp vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA