Tăng cường lực lượng cho U.22 Việt Nam

Ngay sau khi U.22 VN kết thúc hành trình thi đấu tại Cúp Hoàng Gia Myanmar, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và HLV Mai Đức Chung đã cùng lên kế hoạch cho năm tới mà mục tiêu chính là SEA Games 25. Hai ông đã cung cấp cho phóng viên những thông tin ban đầu…

Ngay sau khi U.22 VN kết thúc hành trình thi đấu tại Cúp Hoàng Gia Myanmar, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và HLV Mai Đức Chung đã cùng lên kế hoạch cho năm tới mà mục tiêu chính là SEA Games 25. Hai ông đã cung cấp cho phóng viên  những thông tin ban đầu…

TNTT:Đánh giá của 2 ông về đội U.22 VN tại Cúp Hoàng Gia Myanmar?

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp: U.22 VN tham dự giải sau chiến thắng tại Merdeka Cup và trận gặp cựu ngôi sao Brazil với lực lượng không nguyên vẹn. Trước hết danh sách mà BTC cho phép đăng ký chỉ là 18 cầu thủ, U.22 lên đường thiếu vị trí chủ chốt Phan Thanh Bình và chỉ có 17 cầu thủ do Huỳnh Phúc Hiệp chia tay vào giờ chót không thể bổ sung kịp vì còn vướng visa và các thủ tục khác. Hơn nữa ở các giải trước đều đá đêm nên rất mát mẻ, sang Myanmar do lịch thi đấu bố trí mỗi trận đều vào lúc15h30 trời nắng nóng và ngột ngạt, một vài cầu thủ mau mất sức, không duy trì được sự tập trung.

 

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp

HLV Mai Đức Chung: Đối tượng mà chúng ta thi đấu ở Cúp Hoàng Gia Myanmar có trình độ tốt hơn các đội mà U.22 VN đã gặp tại Merdeka Cup. Các cầu thủ U.22 còn trẻ, tuổi bình quân mới 20,5 nên tâm lý còn háo thắng và nhất là khi gặp lại đối thủ cũ, các em cũng muốn thể hiện một chút gì đó nên trong tư tưởng có phần ngẫu hứng, dễ dãi không tuân thủ tốt đấu pháp. Trận gặp Ulsan, các em chơi tốt hơn, nhất là hiệp đầu, nhưng do thể lực xuống, đội hình có nhiều chắp vá và vài vị trí thay thế còn non kinh nghiệm nên thua nhanh cũng là điều dễ hiểu. Điểm tốt nhất ở giải này là tinh thần và sự tự tin của các tuyển thủ.

TNTT:Vậy để U.22 VN mạnh hơn trong tương lai cần phải làm gì?

 

HLV Mai Đức Chung

Ông Giáp: Cúp Hoàng Gia Myanmar là bài học lớn giúp toàn đội thấy được rằng chúng ta còn nhiều thiếu sót, cần phải hoàn thiện hơn, đồng thời cũng giúp những người quản lý trực tiếp như chúng tôi và cả những người có trách nhiệm khác với bóng đá trẻ nước nhà thấy rằng không thể ngủ quên trên chiến thắng ở Merdeka Cup, mà cần có kế hoạch đầu tư thiết thực và chu đáo hơn cho lực lượng U.22. Chúng tôi đã lên một kế hoạch sơ bộ trong năm 2009 để trình VFF, trong đó cần ưu tiên tập huấn và bố trí thi đấu với các đối tượng từ thấp đến cao cho U.22. Chỉ có một băn khoăn là do lịch thi đấu mùa giải mới đã được công bố với thời gian đã được Phòng thi đấu VFF tính toán sít sao nên U.22 không có nhiều thời gian chuẩn bị từ đầu năm đến hết tháng 8. Trong giai đoạn này, U.22 chỉ có một lần tập trung khoảng 10 ngày giữa 2 lượt đấu đi và về của V-League, giải hạng Nhất và dự định đi tập huấn tại CLB Simizhu của Nhật. Đến đầu tháng 9 mới tập trung chính thức 3 tháng cuối cùng cho SEA Games. Trong  3 tháng này, đội có ít nhất một chuyến tập huấn nước ngoài tại Trung Quốc, thi đấu 1-2 giải mời quốc tế trong khu vực và có thể một giải đấu tại VN trước khi lên đường sang Lào dự SEA Games.

Ông Chung: Chúng tôi đã sơ bộ hình thành bộ khung qua 2 giải đấu vừa rồi và trong số này, BHL sẽ giữ lại 13-15 cầu thủ cho lần tập trung năm sau. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường 2 tuyển thủ quốc gia còn trong độ tuổi là Phan Thanh Bình và Phạm Thành Lương. Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm thêm 5-7 vị trí nữa gồm thủ môn, hậu vệ biên, tiền vệ trung tâm. Danh sách những cầu thủ này hiện chúng tôi đã có trong tay nhưng BHL phải sắp xếp để theo dõi, đánh giá đầy đủ về các mặt của những cầu thủ này trong năm tới rồi mới gọi họ. Thủ môn Bùi Tấn Trường đã chơi rất tốt, nhưng đội tuyển cần 3 thủ môn mà hiện chỉ mới có Khoa Điển dự bị nên chúng tôi có nhắm đến một thủ môn của Hải Phòng. Hậu vệ có Đắc Khánh (SLNA), Trọng Phú (Bình Dương), tiền vệ có Ngọc Duy (Thể Công), Hoàng Văn Bình (SLNA), tiền đạo có Đình Hiệp (SLNA) và một số cầu thủ khác mà chúng tôi rất hy vọng sẽ phát hiện được qua V-League, hạng Nhất năm 2009.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM