Sông Lam Nghệ An vô địch giải U9 toàn quốc Toyota Cup 2022

Thắng đậm Việt Hùng Thanh Hoá trong trận chung kết với tỷ số 5-0, SLNA đã đăng quang tại giải U9 toàn quốc Toyota Cup 2022, được tổ chức ở Đắk Lắk.

Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu” động viên các cầu thủ nhí.

Tới dự khán trận đấu và động viên các cầu thủ nhí có Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu”.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở VHTT và Du lịch tỉnh. Cùng đại diện ban ngành tỉnh Đắk Lắk.

Về phía báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng có nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Hội đồng Đội TƯ- Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng – Trưởng Ban tổ chức Giải, nhà báo Phan Việt Hùng Phó Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng – Phó Trưởng Ban tổ chức Giải. Nhà báo Trần Quang Đạo – Nguyên Tổng Biên tập báo Nhi Đồng.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có bà Nguyễn Thanh Hà Phó Tổng thư ký.

Về phía nhà tài trợ chính có ông Kei-su-ke To-ku-na-ga Giám đốc khối Kế hoạch Bán hàng và Dịch vụ – Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Danh – Giám đốc Công ty cổ phần Toyota Đắk Lắk , bà Nguyễn Thị Huế – Giám đốc Điều hành Toyota Buôn Ma Thuột; Ông Trần Huệ Anh Phó Giám đốc chi nhánh công ty cổ phần Động Lực – Nhà tài trợ bóng và quần áo thi đấu chính thức của Giải.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả hâm mộ, trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ sau 5 phút bóng lăn, SLNA đã thể hiện sức mạnh của ĐKVĐ khi có bàn mở tỷ số 1-0.Cao Huy Hoàng nhận được chuyền từ đồng đội rồi tung cú sút hạ gục thủ thành đối phương.

Chưa đầy 2 phút sau, Đức Anh nhân đôi cách biệt cho SLNA sau pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải. Và Hoài Nam đã kịp ghi tên mình trên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt lên thành 3-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Lê Kỳ Đại còn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 5 – 0 trước U9 Thanh Hoá. Niềm vui như được nhân lên gấp bội cho các cầu thủ áo vàng khi ẫm trọn các danh hiệu Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc và thủ môn xuất sắc nhất giải.

SLNA lần thứ hai liên tiếp vô địch giải U9 toàn quốc.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: U9 SLNA

Giải Nhì: U9 Việt Hùng Thanh Hóa

Đồng Giải Ba: U9 Thuận An Bình Dương, U9 Hà Nội

Giải phong cách Toyota: U9 Thuận An Bình Dương

Giải phong cách Động Lực: U9 Việt Hùng Thanh Hóa

Đội bóng được yêu thích nhất: U9 Đắk Lắk

Danh hiệu cá nhân:

– Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đức Anh – U9 SLNA (11 bàn)

– Thủ môn xuất sắc nhất: Thành Đạt – U9 SLNA

– Cầu thủ xuất sắc nhất: Huy Hoàng – U9 SLNA

Các cầu thủ tiêu biểu:

Thành Đạt (U9 SLNA, Huy Hoàng (U9 SLNA), Đức Anh (U9 SLNA), Hoài Nam (U9 SLNA), Thành Công (U9 Việt Hùng Thanh Hóa), Minh Phương (U9 Việt Hùng Thanh Hóa), Phúc Quý (U9 Hà Nội), Nam Cường (U9 Hà Nội), Lâm Phong (U9 Hà Nội), Huy Phúc (U9 Thuận An Bình Dương)

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA