Số phận của TMN.CSG: Chuyển giao cho LĐBĐ TP.HCM

Cho dù cố gắng trì hoãn và vấp phải sự phản ứng khá quyết liệt của hội CĐV cũng như những người từng gắn bó nhiều năm với đội, chăc chắn Cảng Sài Gòn không thể nào cưỡng lại chuyện đổi tên.

Cho dù cố gắng trì hoãn và vấp phải sự phản ứng khá quyết liệt của hội CĐV cũng như những người từng gắn bó nhiều năm với đội, chăc chắn Cảng Sài Gòn không thể nào cưỡng lại chuyện đổi tên.


Theo nhiều nguồn tin, phía Thép Miền Nam đã nghĩ đến việc chấm dứt hợp tác với bóng đá. Ý định này càng trở lên mạnh mẽ trong năm nay khi tình hình kinh doanh sắt thép bị sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

TMN.CSG sẽ được chuyển giao cho LĐBĐTP.HCM

Trước tình hình này, phía Cảng Sài Gòn đã âm thầm họp nội bộ để lên phương án giải quyết tối ưu: chấp nhận chuyển giao đội bóng một cách vô điều kiện cho LĐBD TP.HCM. Đáng chú ý hơn, cách đây 3 tuần, Tổng giám đốc Cảng Sài Gòn, ông Lê Công Minh và phía đại  diện Thép đã bí mật gặp nhau và cuối cùng đã thống nhất phương án bàn giao cho LĐBĐ TP.HCM,

Điều này cũng có nghĩa những tin đồn về khả năng sáp nhập của TMN.CSG và CLB TP.HCM đã được dẹp yên. Tuy nhiên, vấn đề khúc mắc hiện tại chính là sự hụt hẫng của những CĐV trung thành của TMN.CSG. Dự kiến, trong thời gian sớm nhất, phía đội bóng cũng sẽ có cuộc gặp gỡ để giải thích cho giới CĐV hiểu được tình hình và thông cảm cho việc bàn giao.

Nếu phía Thép – Cảng Sài Gòn và LĐBĐ TP.HCM lẫn Sở TD- TT-DL TPHCM tìm được tên gọi mới chấp nhận được, chuyện bàn giao sẽ diễn ra ngay trước khi V.League 2009 khai mạc.

 

 

Nguồn: Theo Thanh Niên