Sơ kết giai đoạn 1 mùa giải 2006: Thành công là nhờ ở sự chung sức, đồng lòng

Chiều 24/4, tại thành phố Đà Nẵng, BTC giải, Hội đồng Trọng tài QG và đại diện lãnh đạo các đội bóng chuyên nghiệp, hạng Nhất đã cùng tiến hành sơ kết giai đoạn 1 của mùa giải 2006.

24/04/2006 00:00:00
Chiều 24/4, tại thành phố Đà Nẵng, BTC giải, Hội đồng Trọng tài QG và đại diện lãnh đạo các đội bóng chuyên nghiệp, hạng Nhất đã cùng tiến hành sơ kết giai đoạn 1 của mùa giải 2006.

Phó Tổng thư lý LĐBĐVN kiêm Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi – Ảnh: Đức Trọng

Phó tổng thư ký LĐBĐVN kiêm Trưởng BTC 3 giải (VĐQG, Hạng Nhất QG và Cúp QG) đã trình bày trước Hội nghị dự thảo báo cáo sơ kết giai đoạn 1 của mùa giải năm 2006. Trong đó, ông Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh rằng, 3 giải bóng đá lớn trong hệ thống thi đấu của bóng đá đỉnh cao là giải VĐQG, hạng Nhất QG và Cúp QG đã bước vào mùa bóng mới trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang nỗ lực thực hiện sự chuyển mình để khắc phục hậu quả sau Scơn bão tiêu cực⬝ vừa qua và việc lấy lại hình ảnh và niềm tin của bóng đá Việt Nam đối với người hâm mộ thực sự là một thử thách vô cùng lớn đối với những người làm công tác bóng đá. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của LĐBĐVN nhằm mang lại một nền bóng đá sạch, chất lượng cao, cùng sự nỗ lực không mệt mỏi của các CLB, cầu thủ, HLV, BTC trận đấu .v.v., bóng đá Việt Nam đã dần khởi sắc và bước đầu trở lại với quỹ đạo phát triển đứng đắn của mình.

Công tác tổ chức: Chuyên nghiệp và bài bản

Một trong những ưu điểm lớn được BTC giải tự nhìn nhận, đánh giá, đó là công tác tổ chức giải được tiến hành một cách chuyên nghiệp và bài bản. Các Tiểu ban hỗ trợ cho BTC giải đều được phân công những mảng công tác cụ thể, rõ ràng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn của mình, tạo ra một quy trình làm việc có tính liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và bài bản.

Bên cạnh đó, trong suốt giai đoạn lượt đi, BTC giải cũng thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình và giải quyết một cách kịp thời các ý kiến phản ảnh từ phía các CLB, sửa đổi và ban hành các văn bản quan trọng như Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN, Quy định tài chính, hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ và các tài liệu phục vụ công tác chuyên môn.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang tiến bước trên con đường chuyên nghiệp hóa, BTC giải cũng đã đặc biệt quan tâm đến các thủ tục về đăng ký và chuyển nhượng cầu thủ, cử đoàn công tác tới các CLB làm việc về công tác chống tiêu cực, đồng thời tạo điệu kiện thuận lợi tối đa cho công tác chuẩn bị và thi đấu của các CLB tham dự giải.

Ngoài ra, BTC giải đã phát huy rất tốt vai trò của Tiểu ban kỷ luật trong việc đưa ra các quyết định, đảm bảo tính chính xác và khách quan cũng như tính nghiêm minh và công bằng trong hoạt động tổ chức thi đấu.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết lượt đi – Ảnh: CTV

Các CLB: Nỗ lực vượt qua chính mình

Về phía các CLB, đánh giá rất cao những nỗ lực thi đấu và cống hiến hết mình của các đội bóng. Trên thực tế, nửa mùa giải đã khép lại với ấn tượng sâu đậm nhất đọng lại trong lòng người hâm mộ chính là tinh thần thi đấu quyết tâm, vượt qua chính mình của các CLB để gây dựng và củng cố thương hiệu cũng như niềm tin yêu đối với khán giả hâm mộ. Ngay cả một số CLB bị ảnh hưởng do có HLV, cầu thủ liên quan đến tiêu cực cũng nỗ lực vượt qua khó khăn và đảm bảo lực lượng tham dự giải với chất lượng khá. Và điều quan trọng hơn cả là tất cả đều hướng đến tiêu chí bóng đá sạch. Nhiều trận đấu tích cực và quyết liệt với nhịp độ cao tạo nên những trận đấu kịch tính, hấp dẫn và thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức như trận: HP.HN – TMN.CSG, M.H.Hải Phòng – GĐT.LA hay trận Đà Nẵng – GĐT.LA⬦

Rõ ràng, trong nửa mùa giải qua, với quyết mạnh mẽ và nỗ lực hết mình của các CLB, Sbóng đá sạch⬝ đã khẳng định được vị thế của mình và dần dần chiếm lại niềm tin nơi người hâm mộ nước nhà.

Công tác Giám sát, Trọng tài: Trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Đội ngũ những SÔng vua sân cỏ⬝ bao giờ cũng là lực lượng đóng giữ vai trò quan trọng đối với thành công của mỗi giải đấu. Theo đánh giá của BTC giải, trước khi bước vào giải, do ảnh hưởng của Sbão tiêu cực⬝, đội ngũ trọng tài còn thiếu và mỏng so với yêu cầu. Chính vì vậy, LĐBĐVN đã mạnh dạn bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho các trọng tài trẻ. Theo tổng kết, đã có 89 trọng tài và trợ lý trọng tài được lựa chọn tham gia điều hành các trận đấu, một con số thể hiện công tác chuẩn bị rất kỹ càng và kịp thời của LĐBĐVN.

Tuy còn thiếu kinh nghiệm, nhưng nhìn chung các trọng tài trẻ đều rất cố gắng và có sự tiến bộ đáng kể, điều hành trận đấu vô tư, sòng phẳng với tinh thần trách nhiệm cao và bước đầu đã lấy lại được niềm tin từ phía các đội bóng cũng như người hâm mộ.

Song song với công tác Trọng tài, công tác Giám sát cũng được LĐBĐVN đặc biệt quan tâm. Thông qua các chương trình tập huấn cùng trọng tài, các Giám sát đều được củng cố và cập nhật thông tin liên quan đến luật lệ và phương pháp xử lý⬦từ đó nắm vững và thực hiện đầy đủ chức trách của mình.

Công tác tuyên truyền và vận động tài trợ: Nhanh nhạy, chính xác và kịp thời

Để giải đấu đến được một cách sâu rộng với mọi tầng lớp nhân dân, vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền được đánh giá rất cao và luôn nằm trong những kế hoạch ưu tiên hàng đầu của BTC giải. Trên thực tế, các giải đấu đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ các phương tiện thông tin đại chúng. Theo Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi, các báo, đài không những theo sát diễn biến và cập nhật thông tin của từng trận đấu với nhiều tin, bài phong phú, đa dạng mà còn có những ý kiến đóng góp tích cực, mang tính xây dựng cao, giúp BTC giải cũng như các CLB kịp thời sửa chữa những thiếu sót trong quá trình tiến hành giải.

Bên cạnh đó, Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền (TT-TT) của BTC giải với phương tiện quảng bá thông tin là website với tên miền https://vff.org.vn đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, luôn cập nhật thông tin một cách nhanh và chính xác nhất để cung cấp kịp thời cho các cơ quan thông tấn nói riêng và người hâm mộ nói chung. Không những thế, Tiểu ban TT-TT còn thiết lập đầu mối truyền thông với các CLB để trao đổi thông tin hai chiều, duy trì chế độ báo cáo với BTC giải thông qua việc tổng hợp các bài viết liên quan ngay sau mỗi vòng đấu.

Về công tác vận động tài trợ, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự hợp tác của Công ty VFD (Cty cổ phần phát triển bóng đá Việt Nam) và đặc biệt là nhờ sự quyết tâm gây dựng hình ảnh đẹp của các đội bóng, cho đến nay công tác tài trợ cho hai giải đấu hàng đầu là giải VĐQG và hạng Nhất QG đã đi vào ổn định với hai nhà tài trợ lớn là Eurowindow (giải VĐQG) và Alphanam/Fuji (giải hạng Nhất QG)

Ngoài ra, được sự hỗ trợ của nhà tài trợ VTC, các giải thưởng hàng tháng và toàn giải giành cho các cá nhân và đội bóng xuất sắc sẽ bắt đầu trở lại từ giai đoạn 2.

Những tồn tại cần khắc phục: Quan trọng nhất vẫn là công tác trọng tài

Tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 1, BTC giải cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, nhược điểm cần khắc phục, trong đó Công tác trọng tài được đặc biệt lưu tâm. Theo nhìn nhận của BTC giải, ở một số trận đấu, sự phố hợp giữa trọng tài chính và các trợ lý còn chưa tốt, một số trọng tài còn quá cứng nhắc trong điều hành, phương pháp di chuyển chưa hợp lý nên không bám sát được tình huống dẫn đến những nhận định thiếu thuyết phục. BTC giải nhấn mạnh, những nhược điểm này cần phải khắc phục để giải thành công hơn trong giai đoạn tới.

Chuẩn bị cho giai đoạn lượt về: Tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng các trận đấu

Đó là mục tiêu hướng đến của BTC giải trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Để đảm bảo cho thành công chung, BTC sẽ tiến hành tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, nêu rõ những điểm yếu cần khắc phục. Các trọng tài cần phải đảm bảo tính trung thực, khách quan trong điều hành.

Giai đoạn về bao giờ cũng ẩn chứa những diễn biến phức tạp, chính vì lý do đó, BTC giải yêu cầu các CLB nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, diễn biến sau từng lượt trận, báo cáo cho các bộ phận liên quan kịp thời xử lý nghiêm minh, đặc biệt là đối với các hiện tượng tiêu cực nếu vẫn còn nảy sinh.

Nhìn chung, tại Hội nghị, đại diện các CLB đều tán đồng với những ý kiến đánh giá của BTC giải, đồng thời cam kết thi đấu trung thực, hết mình để đáp ứng kỳ vọng của khán giả hâm mộ trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

VFF