SHB Đà Nẵng và V.Ninh Bình đều quyết tâm giành Cúp Quốc gia

Sau ngôi Á quân V-League, SHB Đà Nẵng giờ đây đang ráo riết chuẩn bị cho trận chung kết Cúp QG với V. Ninh Bình vào chiều 5-9 tới trên sân Chi Lăng. Về phía đội bóng cố đô Hoa Lư, họ đang rất “khát cúp” khi bầu Trường treo thưởng không dưới 3 tỷ đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Không ít lần ở giai đoạn cuối mùa giải V-League, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định mục tiêu của SHB Đà Nẵng là Cúp QG, dù thời điểm đó họ vẫn còn vẹn nguyên cơ hội vô địch. Đó là lý do để những người thích suy luận đã suy luận rằng, đội bóng sông Hàn chủ động “buông” cuộc đua V-League cho Hà Nội T&T mà hướng đến Cúp QG như một sự “đáp nghĩa”.

Ninh Bình (trái) bị đánh giá thấp hơn so với SHB Đà Nẵng
Ninh Bình (trái) bị đánh giá thấp hơn so với SHB Đà Nẵng
Giành ngôi Á quân V-League như là món quà, là phần thưởng ngọt ngào cho SHB Đà Nẵng sau một mùa giải đầy cam go, thử thách với họ. Nói cam go ở đây vì SHB Đà Nẵng trước đó đã thể hiện quyết tâm cao ở đấu trường AFC Cup nên bị bào mòn sức lực rồi rơi vào tình trạng quá tải. Dù sau này toàn tâm toàn ý cho V-League thì các học trò của Lê Huỳnh Đức vẫn không thể đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất. Chính vì thế, hơn gì hết, thành tích về nhì “ngoài mong đợi” ở V-League là nguồn động viên tinh thần để họ quyết tâm hơn ở Cúp QG.

Trở lại với trận chung kết Cúp QG sắp diễn ra, rõ ràng SHB Đà Nẵng rất quyết tâm giữ Cúp ở lại sân Chi Lăng như là món quà tri ân người hâm mộ, đồng thời làm hài lòng “khán giải đặc biệt” của mình – ông Đỗ Quang Hiển. Còn V. Ninh Bình, sau 4 mùa giải trắng tay, cơn khát danh hiệu của họ đã lên đến đỉnh điểm. Và Cúp QG chính là thời cơ của họ.

Kể từ chức vô địch hạng Nhất 2009 và sau đó 4 mùa góp mặt ở V-League, năm nào V. Ninh Bình cũng tỏ rõ quyết tâm vô địch nhưng chung cuộc là con số không tròn trĩnh. Chuyện Ninh Bình hô quyết tâm là thật chứ không hề “xã giao” bởi bầu Trường rất chịu đầu tư. Vì thế, trước trận chung kết Cúp QG, bầu Trường tuyên bố nếu vô địch, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có 3 tỷ chia nhau. Vào thời điểm này, con số 3 tỷ đồng tiền thưởng quả là vô cùng hấp dẫn, bởi chịu chi như bầu Hiển cũng chỉ thưởng cho chức vô địch V-League của Hà Nội T&T 3 tỷ đồng.

Kỳ vọng của SHB Đà Nẵng được đặt vào Merlo
Kỳ vọng của SHB Đà Nẵng được đặt vào Merlo

Theo lịch, trận chung kết Cúp QG 2013 giữa SHB Đà Nẵng và V. Ninh Bình diễn ra lúc 16 giờ ngày 5-9 trên sân Chi Lăng. Đây được xem là một lợi thế với đội bóng sông Hàn.

Nguồn: Dân Trí

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA