SGóp sức cùng ĐTQG⬝ thi đấu thành công tại SEA Games 23: Thêm những Stấm lòng vàng⬝

Chương trình SGóp sức cùng ĐTQG tiếp tục nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ trên cả nước.

19/10/2005 00:00:00

Chỉ còn 18 tiếng nữa, chương trình đấu giá sẽ đóng cửa, hãy nhanh đăng ký là thành viên của chương trình.

Chương trình SGóp sức cùng ĐTQG tiếp tục nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ trên cả nước.

Hãy tiếp tục cùng chúng tôi chúng sức với các tuyển thủ⬦-Ảnh: Quang Thắng

Hôm nay, danh sách các đơn vị, cá nhân tham gia chương trình SGóp sức cùng ĐTQG⬝ thi đấu thành công tại SEA Games 23 đã có thêm Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco Khánh Hoà) với số tiền 100 triệu đồng tặng đội tưyển nữ quốc gia. Bên cạnh sự giúp đỡ về vật chất, tập thể cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Khánh Việt, thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam, gửi tới hai đội tuyển bóng đá lời chúc: SVững tin để chiến thắng!⬝. Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quảng trị của Tổng công ty, kiêm CLB bóng đá Khánh Hoà bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến bóng đá nữ và tin tưởng các cô gái SVàng⬝ tiếp tục bảo vệ thành công chiếc Huy chương Vàng ở SEA Games 23.

Trong một động thái khác, Công ty Dịch vụ viễn thông (GPC) ngoài việc ủng hộ các số sim điện thoại VinaPhone đẹp cho chương trình Đấu giá các vật phẩm ủng hộ hai đội tuyển bóng đá nam, nữ còn dự kiến sẽ trích 2.300 đồng trên mỗi thuê bao phát triển mới trong chương trình khuyến mãi tháng 11/2005. Theo tính toán, số tiền thu được có thể lên tới con số 200 triệu đồng và Công ty GPC sẽ trao giải thưởng bằng hiện vật có giá trị tương ứng (thẻ cào VinaCard mệnh/SIM trả trước Vinaphone).

* Danh sách các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ 2 ĐTQG (tính đến ngày 19-10-2005)
1/Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco Khánh Hoà):100 triệu đồng.
2/Công ty Cổ phần Halotec: 95 triệu đồng
3/Công ty TNHH Thương binh nặng 27/7 Tây Mỗ: 5 triệu đồng
4/ B12 – C4 – D4 – E692 – F301 thuộc Quân khu Thủ đô:  1 triệu đồng

Chương trình SGóp sức cùng ĐTQG⬝ không chỉ là hành động thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần với các tuyển thủ mà còn là vinh dự và trách nhiệm của mỗi người hâm mộ cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Mỗi người chúng ta, những CĐV bóng đá chân chính, nguyện sát cách cánh và chia sẻ những khó khăn trên con đường chinh phục SEA Games 23 để bóng đá nước nhà tiếp tục gặt hái vinh quang làm tiền đề chắc chắn cho sự phát triển bền vững. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi chúng sức với các tuyển thủ⬦

Vẫn liên quan đến chương trình SGóp sức cùng ĐTQG⬝, tính đến 16h chiều nay, trang web: www.vff.org.vn/daugia đã có tổng cộng 3.027 lượt người truy cập và trong đó số thành viên đăng ký đã lên tới 167 và đã có 115 người tham gia đấu giá.

Kết thúc ngày đấu giá 19/10, chiếc sim điện thoại số 0914.999999 đã được trả với mức giá 57 triệu đồng (cao hơn 1 triệu đồng so với phiên đấu giá trước), và người đưa ra mức giá này không phải ai xa lạ mà chính là thành viên quen thuộc Nguyễn Đăng Định ở 175 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội. Còn số sim 0919-199999 đang được anh Đào Minh Hạnh (Hà Nội) trả với mức giá 44.300.000 đồng. Chỉ còn 18 tiếng nữa, chương trình đấu giá sẽ đóng cửa và sự có mặt của những thành viên mới cũng như sự trở lại của những thành viên cũ sẽ khiến cho cuộc đua sở hữu bộ sim nói trên hấp dẫn và quyết liệt đến phút cuối cùng.

Riêng chương trình SGóp sức cùng đội tuyển⬝ thi đấu thành công tại SEA Games 23 sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 12-2005. BTC mong tiếp tục nhận được những đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho hai đội tuyển. Mỗi món quà của quý vị sẽ góp phần tạo nên nguồn động viên to lớn cho các tuyển thủ của chúng ta quyết tâm thi đấu giành thắng lợi tại SEA Games 23.

* Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về: 

Quỹ  SGóp sức cùng đội tuyển Việt Nam⬝
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, 18 Lý Văn phức, Hà Nội.
Tài khoản số: 001-1-00-0069612 – Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Liên hệ trực tiếp: cô Mai Thanh Huyền – Phòng Thông tin tuyên truyền
Điện thoại: 07-7344524. Fax: 04-8233119.

Thông tin về sự ủng hộ của quý vị sẽ được đăng tải đầy đủ trên trang Web của Liên đoàn và trên Báo bóng đá số ra hàng ngày trong thời gian từ nay đến hết tháng 12-2005.