SEA Games 29, ĐT Futsal Việt Nam ra quân gặp Thái Lan: Nỗ lực bất thành

Chiều nay (18/8), đội tuyển Futsal Việt Nam ra quân tại SEA Games 29 gặp đội tuyển Futsal Thái Lan. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trong trận đấu được đánh giá là chung kết với người Thái, đành chấp nhận kết quả thua 1-4 sau 2 hiệp thi đấu đầy nỗ lực. 

Các cầu thủ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trong trận ra quân gặp Thái Lan. Ảnh: Q.Liêm

HLV trưởng Miguel đã sử dụng đội hình xuất phát gồm 5 hậu vệ trong đó đội trưởng Trần Văn Vũ (11) kiêm luôn nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Xác định sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Thái Lan được đánh giá mạnh hơn, các cầu thủ Việt Nam sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, duy trì đội hình thấp nhằm hạn chế đối phương có cơ hội đưa bóng vào sâu vòng cấm địa.

Trong những phút đầu tiên của hiệp 1, trong khi đối phương còn đang thăm dò, tuyển Futsal Việt Nam đã tạo được một số tình huống đáng chú ý trong đó có pha dứt điểm của Trần Thái Huy (9) hay Minh Trí (10). Mặc dù vậy, tất cả cơ hội cho đội bóng áo đỏ cũng chỉ dừng lại ở những cú sút không chính xác.

Sang phút thứ 9, các cầu thủ Thái Lan được hưởng đá phạt, bóng đến chân tiền đạo số 9 Suphawut. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo có chiều cao nổi bật và lối đá khó chịu này đã dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Futsal Thái Lan.

Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục giữ vững đội hình, tranh chấp quyết liệt với đối phương và có thêm một vài tình huống dứt điểm đáng chú ý nhưng rất tiếc không qua nổi thủ thành Hankampa (12).

Phút 18, lợi dụng sự mất tập trung của các cầu thủ Việt Nam, tiền đạo Muhammad Osamanmusa (11) nhanh chóng đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan. Kết quả 2-0 tạm nghiêng về các cầu thủ Thái Lan được giữ cho đến hết hiệp 1. 

Khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, tiền đạo Muhammad Osamanmusa (11) tiếp tục tận dụng tốt cơ hội lập cú đúp khi ghi thêm bàn thắng thứ 3 cho Thái Lan sau cú sút chéo góc. 

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Futsal nam Việt Nam xứng đáng nhận lời khen ngợi khi họ không hề tỏ ra mất tình thần sau 3 bàn thua không gỡ. Đến phút 27, mọi nỗ lực của các học trò HLV Miguel đã được đền đáp khi cầu thủ trẻ Minh Trí (10) bất ngờ tung cú sút khá căng và đẹp mắt, rút ngắn tỉ số còn 1-3.

Diễn biến trận đấu sau đó tiếp tục được đẩy lên khá căng với màn dượt đuổi của cầu thủ hai đội. Đáng chú ý là tình huống tuyển Futsal Việt Nam được hưởng đá phạt gián tiếp ở phút 30. Mặc dù vậy, Phạm Đức Hòa (6) đã thiếu một chút may mắn để có thể đưa bóng vào lưới. 

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, tuyển Việt Nam chủ động chơi power play nhằm tìm kiếm bàn thắng thu hẹp khoảng cách tỉ số. Mặc dù vậy, mọi nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ đã bị đối phương chặn đứng hoàn toàn. Thậm chí, sang phút 38, từ tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Việt Nam, hậu vệ Jirawat Sornwichian (6) đã đưa bóng vào lưới thành công, nới rộng khoảng cách tỉ số 4-1 cho Thái Lan. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng 4-1 cho các cầu thủ Thái Lan.

Ở trận đấu diễn ra lúc 19h (giờ Việt Nam), chủ nhà Malaysia đã giành chiến thắng chung cuộc trước Myanmar với tỉ số sýt sao 5-4. Như vậy, sau ngày thi đấu thứ nhất, cả Thái Lan và Malaysia đều đã có 3 điểm đầu tiên. Đội duy nhất chưa thi đấu là Indonesia. 

Ngày 20/8 tới, tuyển Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp chủ nhà Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h (giờ Việt Nam).

Đội hình xuất phát của đội tuyển Futsal Việt Nam trong trận đấu gặp đội tuyển Futsal Thái Lan (18/8):

Hậu vệ: Nguyễn Văn Huy (2), Lê Quốc Nam (3), Trần Thái Huy (9), Nguyễn Minh Trí (10) và đội trưởng Trần Văn Vũ (11)

Ghi bàn: Nguyễn Minh Trí (10) 28′

XẾP HẠNG TẠM THỜI

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Thái Lan

1

1

0

0

4

1

3

3

2

Malaysia

1

1

0

0

5

4

1

3

3

Indonesia

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Myanmar

1

0

0

1

4

5

-1

0

5

Việt Nam

1

0

0

1

1

4

-3

0

>>>LỊCH THI ĐẤU MÔN FUTSAL NAM TẠI SEA GAMES 29<<<