Sao Olympic Việt Nam toả sáng giúp U21 SLNA giành vé dự vòng bán kết

Vừa trở về từ ASIAD 19 sau hành trình cùng Olympic Việt Nam, bộ đôi Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải đã ngay lập tức toả sáng với hai pha lập công, giúp U21 SLNA đánh bại U21 Thanh Hoá với tỷ số 2-1, trong trận Tứ kết 4 của vòng chung kết (VCK) U21 Quốc gia 2023.

Đúng tính chất của trận “derby” miền Trung, U21 Thanh Hoá và cả U21 SLNA đều nhanh chóng dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, hòng chiếm lĩnh thế trận. Với lợi thế sân nhà và khá giả nhà, những cầu thủ trẻ xứ Thanh là những người có được thế trận khá tốt ở những phút đầu tiên. Sự cơ động của Ngọc Mỹ cùng cái chân trái rất khéo của Văn Tùng, giúp cho U21 Thanh Hoá tạo ra được vài tình huống tiếp cận khung thành U21 SLNA khá nguy hiểm.

Trong khi đó bên phía U21 SLNA, sự bổ sung chất lượng của tiền đạo Đinh Xuân Tiến, vừa trở về từ ASIAD 19, đã giúp cho lối chơi của đội bóng trẻ xứ Nghệ gia tăng thêm chất thép. Gần như mọi đường bóng tấn công của U21 SLNA đều qua chân của tiền vệ mang áo số 10 này. Thế nhưng, những cơ hội đến với hàng công của U21 SLNA không đủ sức nặng để khoan thủng hàng thủ của U21 Thanh Hoá.

Không thể tìm đường vào khung thành của nhau sau 45 phút đầu tiên, cả U21 Thanh Hoá và U21 SLNA tiếp tục dâng cao tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Trong đó, U21 SLNA thể hiện quyết tâm kết thúc trận đấu trong 90 phút bằng việc tung “ngôi sao trẻ” Hồ Văn Cường và tuyển thủ Olympic Việt Nam là Trần Nam Hải vào sân ngay những phút đầu hiệp 2.

Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường, giúp cho lối chơi của U21 SLNA trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Sự kết hợp giữa Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến tạo ra được nhiều tình huống nguy hiềm về khung thành của U21 Thanh Hoá. Phút 72, tưởng chừng tỷ số đã là 1-0 cho U21 SLNA sau tình huống dứt điểm hiểm hóc của Đinh Xuân Tiến, nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng của anh.

Thế nhưng, khán giả xứ Nghệ không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng đầu tiên của đội nhà. Phút 77, Hồ Văn Cường có tình huống đi bóng xuống đáy biên, lật bóng ngược lại cho Đinh Xuân Tiến đệm lòng thành công, khai thông thế bế tắc cho U21 SLNA. Thực sự, giá trị của Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến đã phát huy giá trị đúng lúc để mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 83, một ngôi sao khác của Olympic Việt Nam là Trần Nam Hải đã thực hiện cú sô lô đi qua 3 hậu vệ của U21 Thanh Hoá, trước khi nã cú đại bác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 SLNA. Tưởng chừng, chiến thắng đã nằm trong tay U21 SLNA, nhưng U21 Thanh Hoá không dễ dàng buông xuôi như vậy. Phút 87, “Messi xứ Thanh” tiền vệ Văn Tùng đã vẽ đường cong tuyệt mỹ từ pha sút phạt trực tiếp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội nhà.

Mặc dù đã thi đấu rất cố gắng trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại. Nhưng chủ nhà của VCK U21 Quốc gia 2023 đã không thể tìm được bàn san bằng tỷ số. Đành chấp nhận trận thua 1-2 trước U21 SLNA. Như vậy, U21 SLNA sẽ đối đầu với U21 Hà Nội trong trận bán kết 2, bắt đầu lúc 17 giờ. Trước đó là trận bán kết 1 giữa U21 PVF-CAND gặp U21 Đà Nẵng. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Thanh Hoá trong chiều ngày 29-9 tới đây.

Kết quả chi tiết trận đấu

17h00 Sân Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An: 1-2

Đông Á Thanh Hóa: Nguyễn Văn Tùng (36) 87

Sông Lam Nghệ An: Đinh Xuân Tiến (10) 77′, Trần Nam Hải (17) 84′

Đông Á Thanh Hóa: Trương Thạch Nam (14) 18′, Nguyễn Đức Tùng (16) 48′, Nguyễn Ngọc Mỹ (11)  74′

Sông Lam Nghệ An: Ngô Văn Bắc (21) 84′, Lê Văn Quý (11) 90′, Hồ Văn Cường (19) 90’+3

Giám sát trận đấu: Lê Hữu Tường
Giám sát trọng tài: Nguyễn Long Hải
Trọng tài chính: Nguyễn Văn Phúc
Các trợ lý: Lê Phúc Sơn, Huỳnh Quốc Long, Trương Quang Thông