Rượt đuổi hấp dẫn, Than Quảng Ninh cầm hòa đội chủ nhà Ceres

Trận đấu giữa CLB Ceres và Than Quảng Ninh đã khép lại với tỷ số hòa 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và hấp dẫn. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa có được trận thắng nào tại AFC cup 2020.

Phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 trước Bali United ở trận ra quân, Than Quảng Ninh FC rất quyết tâm đánh bại đội bóng đang tạm xếp đầu bảng là Ceres ở lượt trận thứ 2 bảng G. Bởi vậy, HLV Phan Thanh Hùng đã tung vào sân những quân bài mạnh nhất mà mình đang có trong tay.

Ở vị trí thủ môn, Tuấn Linh là sự lựa chọn hàng đầu bởi anh là thủ thành dày dặn kinh nghiệm cũng như luôn cho thấy sự chắc chắn của mình trong những tình huống ra vào hay cản phá. Văn Khoa, Thanh Hào, Xuân Hùng và Lastro là bố tự hậu vệ của Than Quảng Ninh trong trận đấu này.

Hải Huy, Hồng Quân, Nguyên Sa và Xuân Tú là những người được giao nhiệm vụ trấn giữ khu vực giữa sân. Quách Tân thi đấu trong vai trò hộ công để hỗ trợ cho cầu thủ đá cao nhất trên hàng công là Jeremie Lynch. Bước vào trận đấu, dù phải thi đấu trên sân khách trước một đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia Phlippines nhưng đội bóng đất Mỏ vẫn cho thấy sự tự tin và quyết tâm của mình trong từng đường lên bóng.

Than Quảng Ninh FC đã có được trận hòa với tỷ số 2-2 đầy kịch tính trước đội chủ nhà Ceres. Ảnh the-afc.com

Thế trận trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra vô cùng kịch tính và không kém phần quyết liệt khi hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, sau những phút đầu chơi pressing không thực sự hiệu quả, HLV Phan Thanh Hùng đã chỉ đạo các học trò nhường thế trận và chơi phòng ngự phản công.

Lối chơi này ngay lập tức phát huy tác dụng khi Than Quảng Ninh có bàn thắng mở tỷ số ở phút 25. Trong tình huống này, Hải Huy chọc khe thuận lợi cho Jeremie Lynch băng xuống vượt qua thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng, đội khách chơi tự tin hơn còn đội chủ nhà Ceres buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, khi bàn thắng gỡ hòa chưa thấy đâu thì lưới của đội chủ nhà một lần nữa rung lên ở phút 38. Jeremie Lynch đã đưa được bóng vào lưới đối thủ lần thứ hai. Tuy nhiên, trọng tài đã bắt lỗi việt vị trong pha bóng này. Khi nhiều người đã nghĩ một kết quả có lợi cho Than Quảng Ninh sau khi kết thúc hiệp 1 thì vào những phút bù giờ, trọng tài lại cho Ceres Negro hưởng 11m sau tình huống không rõ ràng. Trên chấm phạt đền, cầu thủ Marañon đưa trận đấu về thế cân bằng.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn khi cả hai đội có những tình huống tấn công khá hấp dẫn. Phút 62, đội chủ nhà Ceres có được bàn thắng thứ hai sau tình huống để mất bóng từ khu vực giữa sân của Than Quảng Ninh. Người lập công cho đội chủ nhà là Porteria.

Phải nhận bàn thua, các cầu thủ Quảng Ninh đẩy cao đội hình và có được bàn thắng gỡ hòa chỉ sau đó ít phút. Phút 72, trong tình huống hãm thành đối phương, Hải Huy đã chớp thời cơ gỡ hòa 2-2. Trong những phút còn lại của trận đấu, dù hai đội vẫn tạo thêm được một số tình huống nguy hiểm nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 2-2 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Nguồn: nguoiduatin.vn