Real Madrid mở học viện ở Indonesia

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vừa chính thức công bố sẽ đổ tiền đầu tư xây dựng Học viện bóng đá tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào năm 2012. Thậm chí, ngoài địa điểm Jakarta, người đứng đầu Quỹ phát triển bóng đá quốc tế của Real Madrid còn cho hay sẽ đầu tư để xây dựng thêm một số học viện bóng đá khác tại các thành phố của Indonesia, trong đó có vùng đất giàu tiềm năng như Jayapura.

Indonesia khuyến khích các CLB nổi tiếng như Real Madrid mở học viện bóng đá kể từ năm 2012.

Hôm qua, thừa nhận với hãng thông tấn AFP, Bộ trưởng Thanh niên Thể thao Indonesia, ông Andi Mallarangeng cho hay đây là sự khởi đầu đầy triển vọng trong quan hệ hợp tác giữa CLB giàu nhất, nhì thế giới với bóng đá Indonesia. “Năm tới, Indonesia sẽ ra mắt ít nhất 2 học viện bóng đá do CLB Real Madrid đầu tư. Đối tượng tuyển chọn sẽ là học sinh các trường trung học ở Indonesia. Ngoài Real Madrid, chúng tôi sẽ xúc tiến làm việc với nhiều CLB khác đến từ châu Âu để xây dựng các học viện bóng đá trẻ, nơi khởi nguồn cho một chiến lược phát triển mới”, ông Mallarangeng nhấn mạnh.

Ông Mallarangeng hy vọng trường học sẽ là nơi phát hiện và đào tạo nguồn cầu thủ trong nước cho nỗ lực cải thiện bóng đá Indonesia, đồng thời có thể tiến tới xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài, giống như trường hợp tài năng Arthur Irawan đang được chơi bóng trong đội hình của CLB trẻ Espanyol. “Chúng tôi rất muốn nhìn thấy các cầu thủ Indonesia được chơi bóng ở châu Âu ngày càng nhiều. Chính vì vậy, dựa trên nền tảng đào tạo bài bản của các CLB hàng đầu châu Âu, bóng đá Indonesia sẽ chơi theo phong cách hiện đại và hiệu quả hơn”, ông Mallarangeng nói tiếp.

Chính sách sử dụng cầu thủ ngoại nhập quốc tịch được Indonesia khuyến khích suốt 1 năm qua và ít nhiều đã mang lại hiệu quả ở đấu trường Đông Nam Á, như trường hợp của tiền đạo Christian Gonzales và tiền vệ Irfan Bachdim ở ĐTQG và đội Olympic. Tuy nhiên, phát triển nội lực cũng là một trong những chiến lược quan trọng của bóng đá Indonesia. Xứ vạn đảo được đánh giá là giàu tiềm năng bóng đá, nhưng vẫn chưa khai thác hết và đến tận bây giờ các đội tuyển quốc gia hay đội tuyển Olympic vẫn chưa đạt đến thành công như mong đợi.

SEA Games 26 được kỳ vọng sẽ là thời điểm đội tuyển U23 Indonesia đăng quang, thế nhưng rốt cuộc họ chỉ về nhì, sau U23 Malaysia. Đội hình U23 Indonesia rất mạnh về thể lực, nhưng tư duy chơi bóng chưa thực sự hiện đại, rất phá sức và gần như không tìm ra cách hóa giải sơ đồ phòng ngự-phản công của đội bóng Malaysia. Chính HLV trưởng Rahmad Darmawan sau thất bại ở chung kết cũng thừa nhận như vậy.

Trở lại với chuyện thu hút các CLB hàng đầu châu Âu tới và xây dựng các học viện bóng đá, giới chức thể thao Indonesia cho hay đến thời điểm hiện nay, ngoài Real Madrid còn có các CLB như AC Milan (Italia), Liverpool và Arsenal (Anh) đã đến tìm hiểu và bước đầu đặt vấn đề hợp tác với nhiều trường học.

Ông Mallarangeng hy vọng trong một tương lai không xa, khi các học viện bóng đá với 100% vốn đầu tư nước ngoài gia tăng, bóng đá trẻ Indonesia cũng theo đó phất lên, có lợi cho chiến lược tìm kiếm nguồn cầu thủ kế thừa cho các CLB cũng như cho các đội tuyển quốc gia.

Nguyên Khang

Báo SGGP