Rà soát kế hoạch chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup, Asiad 2018 và Asian Cup 2019

Chiều nay (7/5), lãnh đạo VFF gồm có PCT Thường trực Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với HLV Park Hang-seo nhằm rà soát và thống nhất kế hoạch chuẩn bị của ĐTQG cho AFF Suzuki Cup 2018, VCK Asian Cup 2019 và ĐT U23 QG cho Asiad 2018.

10/05/2018 17:08:46

Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLVQG, ông Mai Đức Chung- Ủy viên Hội đồng HLVQG, ông Jurgen Gede- Giám đốc kỹ thuật VFF cùng đại diện lãnh đạo Phòng các ĐTQG.

Buổi làm việc đã tập trung vào 2 nội dung chính, đó là công tác chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 của ĐTQG và Asiad 2018 của ĐT U23 QG. Trên cơ sở từ lộ trình đã được thông qua trong các lần làm việc trước đây, lãnh đạo VFF và HLV trưởng Park Hang-seo đã cùng rà soát một cách tổng thể toàn bộ kế hoạch tập trung, tập huấn đối với 2 đội tuyển, đồng thời đưa ra các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa công tác chuẩn bị, đặc biệt là sau khi đã xác định được các đối thủ tại AFF Suzuki Cup 2018 cũng tại VCK Asian Cup 2019.

Lãnh đạo VFF, Hội đồng HLVQG và HLV Park Hang-seo cũng thống nhất quan điểm sẽ dành sự tập trung cao độ cho AFF Suzuki Cup 2018 bởi đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm nay của ĐTQG và nếu giành được kết quả như mong đợi thì cũng sẽ tạo đà tâm lý rất thuận lợi cho đội tuyển khi bước vào đấu trường VCK Asian Cup 2019 diễn ra sau đó ít tuần.

Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018, dự kiến đội tuyển Việt Nam với khoảng 28 cầu thủ sẽ tập trung bắt đầu từ ngày 11/10 và sẽ có 33 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng A, gặp ĐT Lào trên sân khách vào ngày 8/11. Đây cũng là giai đoạn hết sức quan trọng bởi không chỉ chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup mà còn liên quan đến cả VCK Asian Cup 2019- giải đấu cách trận đấu cuối cùng của AFF Suzuki Cup 2018 chỉ hơn 3 tuần.

Chính vì vậy, bằng mối quan hệ hợp tác quốc tế tốt đẹp với LĐBĐ Hàn Quốc, VFF đã kết nối và bố trí cho thầy trò HLV Park Hang-seo có được 1 đợt tập huấn kéo dài trong vòng 2 tuần (dự kiến từ ngày 13/10 đến 28/10) tại Hàn Quốc. Tại đây, đội tuyển sẽ có khoảng 3 trận đấu tập để thử nghiệm nhân sự, lối chơi trước khi trở về Hà Nội để đá trận giao hữu quốc tế chính thức vào ngày 2 hoặc 3/11. Hiện tại, VFF đang trong quá trình đàm phán để mời “quân xanh” phù hợp nhất đối với yêu cầu chuyên môn của BHL bởi trận giao hữu này được đánh giá là màn tổng duyệt của ĐT Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2018.

Theo tính toán, nếu lọt vào đến trận chung kết của giải đấu này, ĐT Việt Nam sẽ có quỹ thời gian 23 ngày để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Do vừa trải qua cuộc hành trình đầy căng thẳng và có tính cạnh tranh cao tại AFF Suzuki Cup 2018 nên HLV Park Hang-seo thống nhất quan điểm với lãnh đạo VFF là sẽ chỉ cần sắp xếp cho đội tuyển 1 trận giao hữu để rà soát lực lượng cho VCK Asian Cup 2019.

Trên cơ sở đề xuất của HLV Park Hang-seo, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định sẽ làm việc với các LĐBĐ đối tác với VFF thuộc khu vực Tây Á để bố trí 1 trận đấu cho đội tuyển. Nếu không có gì thay đổi, trận giao hữu trước thềm VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra tại Qatar vào ngày 31/12/2018 hoặc 2/1/2019. Từ Qatar sang UAE- quốc gia tổ chức VCK Asian Cup 2019 chỉ mất khoảng 1 giờ di chuyển bằng máy bay, điều kiện thời tiết khí hậu cũng tương đồng nên rất thuận lợi để ĐT Việt Nam hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng.

Đối với Asiad 2018, ĐT U23 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân bắt đầu từ ngày 23/7 và có 3 tuần để chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân vào ngày 14/8. Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ được tạo điều kiện thi đấu 3 trận lần lượt vào các ngày 3/8, 5/8 và 7/8 tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức. Danh tính 3 đội khách mời sẽ được công bố trong thời gian tới.

HLV Park Hang-seo cho biết, hiện tại ông và các cộng sự đang gấp rút hoàn tất các tư liệu chuyên môn để phục vụ cho công tác chuẩn bị của ĐTQG và ĐT U23 QG. Bên cạnh việc tiếp tục phân công dự khán các trận đấu tại giải quốc nội nhằm theo dõi và tuyển chọn nhân sự cho 2 đội tuyển, HLV Park Hang-seo cũng lên kế hoạch tìm hiểu, phân tích các đối thủ của ĐT Việt Nam căn cứ vào lịch thi đấu giao hữu quốc tế trong thời gian tới.