Quyết tâm phát triển một nền bóng đá trong sạch và bền vững

SThường trực LĐBĐVN sẽ quyết tâm tiến hành giải theo đúng lịch trình đã định và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc những đối tượng vi phạm nếu có kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra⬝..

10/01/2006 00:00:00
SThường trực LĐBĐVN sẽ quyết tâm tiến hành giải theo đúng lịch trình đã định và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc những đối tượng vi phạm nếu có kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra⬝, đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh sau khi kết thúc cuộc họp của Thường trực LĐBĐVN với Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái chiều nay.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái

Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh cho biết, tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã chỉ đạo những vấn đề chính cần làm ngay trong thời gian tới theo đúng tinh thần của văn bản chỉ thị những việc cần làm ngay để làm lành mạnh hoá hoạt động bóng đá nước nhà đã gửi đến LĐBĐVN trong tuần qua. Theo đó, các vấn đề trọng tâm cần được gấp rút triển khai là kiện toàn bộ máy tổ chức, điều hành của LĐ; sửa đổi hoặc làm mới (nếu cần thiết) những văn bản pháp quy liên quan đến công tác quản lý điều hành đang còn nhiều bất cập; chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục VĐV; khẩn trương củng cố và phát triển “nền” của bóng đá Việt Nam-bóng đá trường học, xây dưng chiến lược phát triển bóng đá từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020⬦

Trên thực tế, cách đây khoảng 2 tháng, LĐBĐVN đã có những bước triển khai công tác đẩy mạnh sự phát triển và tiến tới làm trong sạch hoá nên bóng đá nước nhà, như yêu cầu các CLB tham dự giải phải thực hiện cam kết thi đấu trung thực, nhiệt tình để cống hiến cho khán giả những trận cầu Ssạch⬝ và hấp dẫn. Đồng thời, LĐBĐVN cũng chỉ đạo các đội bóng phải tăng cường chấn chỉnh công tác giáo dục đạo đức tư cách, bản lĩnh chính trị cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh cũng cho biết, LĐBĐVN sẽ tiếp tục chấn chỉnh, củng cố lại bộ máy điều hành vì chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thực tiễn. Theo đó, bộ máy điều hành sẽ phải được tinh gọn và hội tụ những người có năng lực và thực sự tâm huyết với sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam.
Đối với các vấn đề liên quan đến tiêu cực trong bóng đá, Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh nhấn mạnh: SThường trực LĐBĐVN sẽ quyết tâm tiến hành giải theo đúng lịch trình đã định và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc những đối tượng vi phạm nếu có kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra⬝.
Về chiến lược phát triển Snền⬝ của bóng đá Việt Nam, Thường trực LĐBĐVN đã báo cáo với Bộ trưởng về tầm quan trọng và tính khả thi của 2 dự án lớn đã được tiến hành trong suốt thời qua. Đầu tiên là dự án phối hợp với Bộ GD&ĐT đưa bóng đá vào trong trường học, đẩy mạnh phát triển phong trào bóng đá học đường nhằm gây dựng và kịp thời phát hiện các tài năng bóng đá trong tương lai. Dự án thứ 2 cũng đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía FIFA, đó là Dự án thành lập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đây là một bước đi rất quan trọng trong chiến lược tạo sân chơi và cơ hội được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp đối với thế hệ cầu thủ Smăng non⬝ – niềm hi vọng và tương lai của bóng đá nước nhà.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng đưa ra những chỉ đạo cụ thể và sát sao đối với các mảng công tác cần thực hiện để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chấp hành LĐBĐVN khóa V tới. Thường trực LĐBĐVN ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và thể hiện quyết tâm sẽ phối hợp thực hiện thật tốt để đưa bóng đá Việt Nam thoát khỏi khó khăn, tiến bước trên con đường phát triển bền vững, mạnh mẽ và tích cực.
Ngoài ra, Thường trực Liên đoàn cũng báo cáo với Bộ trưởng về công tác quản lý các ĐTQG. Theo đó, Quy chế ĐTQG sẽ được thông qua và sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới.
VFF