Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 5 khoá VII

 

Sáng nay (4/12), Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 5 khoá VII đã được tổ chức tại TP.HCM với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới được bàn thảo và nhất trí thông qua.

04/12/2015 17:50:43

Hội nghị BCH VFF lần thứ 5 khoá VII

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, các Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Xuân Gụ và các uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá VII. Hội nghị còn có sự tham dự của Trưởng các Ban: Kiểm tra, kỷ luật, đại diện lãnh đạo Cty CPBĐCN Việt Nam (VPF), đại diện lãnh đạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Báo Bóng đá. Tổng Thư ký và các Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN được triệu tập để báo cáo các công tác liên quan tại Hội nghị.

Ấn định thời gian tổ chức Đại hội thường niên 2015

Tại Hội nghị, về cơ bản Ban chấp hành đã nhất báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thường niên VFF năm 2015. Theo đó, Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 26/12/2015 tại trụ sở VFF. Trong thời gian tới,  bên cạnh việc yêu cầu hoàn thiện công tác văn kiện phục vụ Đại hội, Ban chấp hành cũng nhất trí giao Ban kiểm tra chỉ đạo Ban Tổng thư ký và các bộ phận liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra tư cách các các tổ chức thành viên tham dự Đại hội để báo cáo BCH, Thường trực BCH.

Thông qua công tác chuẩn bị các giải chuyên nghiệp năm 2016

Ban Chấp hành đã nhất trí  báo cáo công tác chuẩn bị các giải Bóng đá chuyên nghiệp 2016 của Công ty VPF. Đặc biệt, nhằm đảm bảo công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp, Ban chấp hành yêu cầu các Câu lạc bộ cần đảm bảo các tiêu chí, điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi theo Quy chế Cấp phép Câu lạc bộ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2015.

Đại diện Công ty VPF báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Cao Văn Chóng cho biết, đến thời điểm này, 14 CLB ở V.League đã đăng ký tham dự mùa bóng mới. Riêng ở hạng Nhất thì còn Đồng Nai và Cà Mau/Bình Định chưa đăng ký. Trong đó, Đồng Nai có văn bản xin đăng ký muộn.

Dự kiến, chiều 18/12 tới, VPF sẽ tổ chức Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2016. Sáng 19/12, Đại hội cổ đông thường niên của VPF sẽ được tổ chức. Vào buổi chiều cùng ngày, buổi lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu sẽ diễn ra.

Hiện tại, VPF cũng đã chốt xong đối tác bảo hiểm cho cầu thủ và trọng tài trong mùa giải mới. Hợp đồng giữa 2 bên sẽ kéo dài trong 2 năm.

Liên quan đến trường hợp xin tham dự giải hạng Nhất QG 2016 của CLB Cà Mau, Ban chấp hành đã thảo luân và thống nhất sẽ tổ chức một đoàn kiểm tra xuống Cà Mau để nắm bắt, xem xét thực trạng của đội bóng này, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Củng cố Hội đồng HLV Quốc gia

Ban chấp hành thống nhất củng cố Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia với 5 ủy viên. Thành phần Hội đồng sẽ được quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các Huấn luyện viên của các Câu lạc bộ tham dự giải Bóng đá chuyên nghiệp, Futsal, Bóng đá nữ tại Hội thảo chuẩn bị mùa giải 2016 ngày 18/12/2015.

Không gia hạn hợp đồng với HLV Norimatsu Takashi

Tại Hội nghị, Ban chấp hành đã  nhất trí  báo cáo kế hoạch hoạt động của các Đội tuyển quốc gia năm 2016 và dự kiến thành phần Ban Huấn luyện các đội tuyển quốc gia năm 2016. Đối với Đội tuyển nữ Quốc gia, Ban Chấp hành thống nhất không gia hạn hợp đồng với HLV trưởng Norimatsu Takashi (hợp đồng với ông Norimatsu Takashi sẽ kết thúc vào tháng 1/2016). Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị tham dự vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016, Ban chấp hành nhất trí với đề xuất mời ông Mai Đức Chung làm HLV trưởng Đội tuyển Nữ Quốc gia, ngay sau khi ông Norimatsu Takashi kết thúc hợp đồng với VFF.

Liên quan đến các nội dung trong chương trình nghị sự tại Hội nghị BCH VFF lần thứ 5, VFF khẳng định Hội nghị không đề cập đến việc sử dụng đội U21 HAGL làm nòng cốt thi đấu tại SEA Games 29 như một số thông tin đăng tải trên báo chí.