Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gặp gỡ và động viên ĐT U23 Việt Nam

Sau khi dành trọn một ngày nghỉ ngơi và ổn định lực lượng, ĐT U23 Việt Nam đã trở lại sân tập vào chiều 15/4. Trước buổi tập, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo.

 

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gặp gỡ, động viên ĐT U23 Việt Nam trước buổi tập chiều 15/4.

Trước đông đủ toàn đội, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với những áp lực mà đội tuyển đang phải đối diện, bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển là rất lớn khi Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức SEA Games 31 và ĐT U23 Việt Nam sẽ tham dự Đại hội trên cương vị là nhà đương kim vô địch môn bóng đá nam. Tuy vậy, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt và với lực lượng cầu thủ giàu kinh nghiệm đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu quốc tế lớn ở các cấp độ đội tuyển, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ biến áp lực thành động lực để vượt qua từng thử thách, qua đó đi tới mục tiêu cuối cùng.

Thay mặt Thường trực BCH VFF, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định ĐT U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng trả lời phỏng vấn trước buổi tập.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trước buổi tập, đội trưởng Đỗ Hùng Hũng cũng chia sẻ: “Bảng đấu hiện tại của Việt Nam có Indonesia, Philippines và Myanmar. Họ sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp với Việt Nam. Thực ra, các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đều có sự chuẩn bị tốt, có quyết tâm hướng tới kết quả cao. Với ĐT Việt Nam cũng vậy. Toàn đội có sự hỗ trợ từ VFF để có thể tập trung, chuẩn bị tốt để đạt được kết quả cao nhất”.

Đỗ Hùng Dũng cho biết, toàn đội rất hiểu sự kỳ vọng của nhiều phía dành cho U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới. Tiền vệ này khẳng định sẽ cùng toàn đội nỗ lực hết sức để hướng tới chinh phục mục tiêu bảo vệ HCV trên sân nhà. “Mục tiêu chung của VFF, của Bộ VH-TT&DL và tất cả NHM đều kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ có giải đấu thành công. U23 Việt Nam cũng đang thực sự khát khao làm được điều này. Ngay từ ngày đầu tiên, toàn đội đã tập luyện chăm chỉ, hướng tới giải đấu thành công”, Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh.

Tại SEA Games 31, trong vai trò thủ lĩnh của U23 Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng cũng sẽ có thêm sự sát cánh của 2 đội phó là Nguyễn Tiến Linh và Lý Công Hoàng Anh.  “Việc được tín nhiệm là đội trưởng là vinh dự với tôi. Tôi cũng như Tiến Linh, Hoàng Đức hay Văn Toản và một số cầu thủ có kinh nghiệm dự SEA Games trước sẽ hỗ trợ các em trẻ mới lên, nhất là những cầu thủ mới lần đầu thi đấu ở giải này. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ nhau về mọi mặt để toàn đội thích ứng về thời tiết, điều kiện thi đấu để có được kết quả tốt nhất”, Đỗ Hùng Dũng nói.

Theo kế hoạch, tối nay (15/4), ĐT U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với U20 Hàn Quốc, diễn ra trên SVĐ Việt Trì vào ngày 19/4 tới. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển về Hà Nội để tiếp tục cho trận tái đấu với U20 Hàn Quốc, diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 22/4. Đây là 2 trận đấu nhận được sự đánh giá rất cao của BHL, qua đó sẽ giúp U23 Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào SEA Games 31.

Hai trận giao hữu quốc tế của U23 Vietnam và U20 Hàn Quốc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh On Sports News HD (Thể thao Tin tức HD cũ) và các kênh youtube fanpage Next Sports, VFF.

Một số hình ảnh ĐT U23 Việt Nam tập luyện chiều 15/4:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM