Quảng Ninh đăng cai Giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 quốc gia 2010

Theo thông tin chính thức từ BTC, Giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 quốc gia 2010 năm nay sẽ diễn ra tại Sân vận động Cửa Ông- Thị xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh từ ngày 27/8 đến ngày 6/9/2010 với sự tham gia của 4 đội bóng: Than Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội Tràng An, Phong Phú Hà Nam và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin chính thức từ BTC, Giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 quốc gia 2010 năm nay sẽ diễn ra tại Sân vận động Cửa Ông- Thị xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh từ ngày 27/8 đến ngày 6/9/2010 với sự tham gia của 4 đội bóng: Than Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội Tràng An, Phong Phú Hà Nam và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đây là giải đấu thường niên của bóng đá nữ trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm các tài năng bóng đá nữ, đồng thời qua đó tạo điều kiện rèn luyện và bổ sung lực lượng kế cận cho các đội bóng đá nữ của các tỉnh thành và đội tuyển nữ quốc gia.

Trong hoàn cảnh khó khăn của bóng đá nữ về tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ , giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 quốc gia năm nay sẽ tiếp tục áp dụng luật thi đấu 11 người, BTC giải chấp thuận cho các đội sử dụng tối đa 3 cầu thủ dưới 23 thi đấu trên sân và được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ thay vì chỉ có 3 như thông lệ.

Bốn đội bóng gồm Than Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội Tràng An, Phong Phú Hà Nam và Thành Phố Hồ Chí Minhsẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Sau đó căn cứ vào thứ hạng các đội đã đạt được, bốn đội chia thành 2 cặp thi đấu tranh chức Vô địch và Hạng ba theo sơ đồ sau:  

Trận đấu

Đội

Tranh Hạng Ba

Đội xếp thứ Ba – Đội xếp thứ Tư

Chung Kết

Đội xếp thứ Nhất – Đội xếp thứ Nhì

 

Theo kế hoạch, buổi họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 QG 2009 sẽ diễn ra vào 9h00 ngày 26/8/2010 tại phòng họp SVĐ Cửa Ông – Thị xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh.

>>>Dieu le giai bong da nu lua tuoi 19 quoc gia 2010

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA